Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:57
RSS

'Giải mã' các phương tiện phòng hộ của tuyến đầu chống dịch

Chủ nhật, 05/04/2020, 18:04 (GMT+7)

Phương tiện bảo hộ luôn đóng vai trò thiết yếu, như một lá chắn phòng dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế.

Giải mã các phương tiện phòng hộ của tuyến đầu chống dịch
Các phương tiện phòng hộ của tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Dân Trí.

Các đồ phòng hộ của nhân viên y tế bao gồm:

Áo quần phòng hộ: Thường là bộ quần áo liền, chùm kín cả thân, có loại còn chùm luôn cả mũ hoặc rời mũ, đồng thời phải dài tay, khi làm việc cần trang bị thêm găng tay và khẩu trang bảo hộ. Cần phải được may bằng chất liệu vải đặc dụng chống ngấm nước, ngấm hóa chất vào cơ thể (đối với quần áo chống hóa chất).

Găng tay phòng hộ: Găng tay giúp giảm khả năng di chuyển của vi sinh vật từ bệnh nhân bị nhiễm sang nhân viên y tế, từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác qua bàn tay của nhân viên y tế. Găng được làm từ vật liệu có khả năng chống nước như cao su tự nhiên, nhựa PVC, Polyurethane.

Khẩu trang N95: loại khẩu trang dùng để bảo vệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn lọc được các loại hạt siêu nhỏ với kích thước 0.3μm. Khẩu trang hữu ích trong việc ngăn ngừa lây nhiễm virus phát tán trong không khí qua các hạt bụi mịn, ngăn chặn virus Covid 19. Tuy nhiên cần kết hợp với việc rửa tay sạch thường xuyên, không chạm vào miệng hoặc mũi và tránh những người bị bệnh khác.

Kính phòng hộ và mặt nạ ngăn giọt bắn: Đây là những vật dụng bảo vệ tối đa phần mặt của nhân viên y tế. Ngăn virus lây truyền qua mắt, mũi, miệng.

Tuy nhiên, những chiếc mũ có tấm kính che chắn này không thể bao quát toàn bộ cơ thể, chúng chỉ là công cụ bảo hộ hỗ trợ có tác dụng ngăn chặn được các giọt bắn. Ngoài việc sử dụng mũ che chắn, nhân viên y tế luôn phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn.

Thiết bị bảo hộ là mấu chốt an toàn, bảo vệ tối đa cho các y bác sỹ và nhân viên y tế khỏi lây nhiễm bệnh từ các bệnh nhân. Vì con đường lây lan virus corona chính là qua tiếp xúc gần, khiến những giọt bắn của người mang bệnh xâm nhập vào cơ thể của người khỏe mạnh. 

Theo Báo Dân Trí đưa tin, một nghiên cứu được thực hiện trên 143 hộ gia đình tại thành phố Sydney, Úc cho thấy, những người thường xuyên mang khẩu trang y tế đã giảm nguy cơ mắc bệnh lây qua đường hô hấp từ 60-80%. Nghiên cứu khác lại chỉ ra rằng, khẩu trang y tế làm giảm lượng virus cúm xâm nhập vào cơ thể đến 6 lần.

Vì vậy, các nhân viên y tế và các y bác sỹ tuyến đầu chống dịch cần phải được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo Covid-19.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN