Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:43
RSS

Thêm 5 trường hợp nghi nhiễm virus corona ở Hải Phòng được cách ly

Thứ hai, 03/02/2020, 16:35 (GMT+7)

Trong ngày 3/2, có thêm 5 bệnh nhân có nhiều triệu chứng nghi nhiễm virus corona, được điều trị cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới BV Hữu nghị Việt – Tiệp.

Sự kiện:
Virus corona

Thêm 5 trường hợp nghi nhiễm virus corona tại Hải Phòng.
Thêm 5 trường hợp nghi nhiễm virus corona tại Hải Phòng.

Thông tin từ Sở Y tế thành phố Hải Phòng cho biết, trong ngày 3/2, có thêm 5 bệnh nhân có nhiều triệu chứng nghi nhiễm virus corona, được điều trị cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới BV Hữu nghị Việt – Tiệp.

Như vậy, tính đến cuối giờ chiều ngày 3/2, Hải Phòng có 13 ca nghi nhiễm, trong đó có 3 trường hợp: gồm mẹ con chị Võ Thị Thanh T. và Vương Trung B. (17 tháng tuổi, đến từ thành phố Cần Thơ) và anh Nguyễn Văn H. (33 tuổi, ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) âm tính với virus corona, xuất viện vào sáng 3/2.

Hai trường hợp là anh L. (sinh năm 1983, ở phố Văn Cao, Đằng Lâm, quận Hải An) và Nguyễn Văn Đ. (sinh năm 1986, ở xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo) âm tính với virus corona, đang chờ kết quả chính thức để cho xuất viện, 8 ca còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

5 trường hợp nghi nhiễm mới:

1. chị P.T.T.D, 30 tuổi tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng. Bệnh nhân đi từ Tứ Xuyên về Việt Nam ngày 31/1/2020 bằng máy bay qua Nội Bài. Đi taxi về Hải Phòng, trong quá trình di chuyển có đeo khẩu trang. Về nhà không tiếp xúc với người thân trong gia đình. Không tiếp xúc với người bị ốm, sốt, ho.

Xuất hiện sốt ngày từ 1/2/2020, Nhiệt độ cao nhất 37,5 độ C kèm theo ho húng hắng, không đau tức ngực, không khó thở. Ở nhà chưa điều trị gì, vào Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp lúc 18h24 ngày 2/2.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tình trạng nhiễm trùng rõ, không sốt, tần số thở 20 lần/phút, phổi không rales. Xét nghiệm sơ bộ: huyết học, sinh hóa, X-quang phổi: chưa phát hiện gì đặc biệt. Trung tâm Y tế dự phòng đã lấy mẫu lúc 11h00 ngày 3/2/2020.

2. chị C.T.T, 30 tuổi tại phường Minh Đức, quận Đồ Sơn. Cách đây 10 ngày, bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với hai người Trung Quốc lần cuối tiếp xúc cách đây 1 ngày, có con nhỏ sốt từ 2 ngày nay, hiện hết sốt. Bệnh nhân xuất hiện sốt từ 1/2/2020 (hiện ngày thứ 2 của bệnh), sốt nhẹ nhiệt độ 37,5 độ C, ho thúng thắng, không đau tức ngực, không khó thở. Vào viện Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp lúc 18h52 ngày 2/2/2020.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, nhiệt độ 38,5 độ C, mạch 100 l/phút, HA 120/80 mmHg, thở 20 l/phút, phổi rì rào phế nang rõ, không rale. Xét nghiệm sơ bộ: huyết học, sinh hóa, X-quang phổi: chưa phát hiện gì đặc biệt. Trung tâm Y tế dự phòng đã lấy mẫu lúc 11h00 ngày 3/2/2020.

3. Y.K.H ( Quốc tịch Trung Quốc), đi từ Quảng Châu về Việt Nam cách đây 12 ngày (20/1/2020), có đi du lịch qua các tỉnh thành phố Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

Xuất hiện sốt ngày thứ 1, nhiệt độ 37,5 độ C, có ho, đau tức ngực nhẹ, không khó thở, chuyển vào khoa Bệnh nhiệt đới lúc 20h30 ngày 2/2/2020. Hiện tại tỉnh, chưa phát hiện gì đặc biệt. Trung tâm Y tế dự phòng đã lấy mẫu lúc 11h00 ngày 3/2/2020.

4. cháu N.T.A, 7 tuổi, sinh sống tại tổ 5 thị trấn Cát Bà – Cát Hải – Hải Phòng. Nhập viện do sốt, ho. Bố làm lái xe chở người Trung Quốc tại Cát Bà từ ngày 23/1/2020 đến 29/1/2020 (không rõ địa chỉ khách người Trung Quốc), khách người Trung Quốc có đeo khẩu trang khi đi trên xe. Trong thời gian vừa qua cả gia đình không đi xa. Bố mẹ bệnh nhân N.T.A hiện không sốt, không ho.

Bệnh nhân N.T.A sốt từ ngày 2/2/2020, sốt cao liên tục trên 390 C, kèm ho nhiều khàn tiếng, không nôn không co giật, ở nhà chưa điều trị gì, vào Bệnh viện Đa khoa Cát Bà và được chuyển tới Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng lúc 22h20 ngày 2/2/2020.

5. cháu T.D.Q, 15 tháng, sinh sống tại An Tiến – An Lão – Hải Phòng. Lý do vào viện là sốt. Tiền sử gia đình bệnh nhân đi du lịch tại Tứ Xuyên – Trung Quốc từ ngày 19/1/2020 đến ngày 30/1/2020. Bố mẹ hiện tại không sốt, không ho.

Bệnh nhân T.D.Q sốt từ 22h00 ngày 2/2/2020, trẻ sốt cao trên 390C, kèm ho ít, chảy nước mũi, không nôn, không co giật, đại tiện phân sệt 1 lần/ ngày. Trẻ đến khám tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế sau đó chuyển đến Bệnh viện Trẻ em.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN