Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:58
RSS

Thầy Park quan tâm đặc biệt tới Công Phượng ở buổi tập trên đất Indonesia

Chủ nhật, 13/10/2019, 10:07 (GMT+7)

Ở buổi tập đầu tiên trên đất Indonesia vào ngày 12/10, HLV Park Hang Seo đã dành nhiều thời gian cho cậu học trò cưng Công Phượng.

Sau một ngày có mặt tại Indonesia, hôm 12/10 đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại xứ Vạn đảo để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 15/5 tới đây.

Ở buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trên đất Indonesia, các cầu thủ tập luyện bình thường, riêng Tuấn Anh cùng đội trưởng Quế Ngọc Hải và tiền đạo Anh Đức chỉ tập hồi phục dưới sự giám sát của bác sĩ Choi Ju Yong.

Theo các bác sỹ, khả năng ra sân của Tuấn Anh ở trận đấu tới với Indonesia là không cao khi cầu thủ HAGL đang gặp chấn thương giật cơ, một chấn thương không quá nặng song khá phức tập và khó đoán.

Ở buổi tập này, HLV Park Hang Seo đã dành nhiều thời gian trong buổi tập chiều 12/10 cho nhóm cầu thủ vừa thi đấu trận gặp Malaysia và đặc biệt là Công Phượng.

HLV Hàn Quốc trực tiếp vào sân chỉ bảo cho Công Phượng cách di chuyển không bóng và dứt điểm trong vòng cấm. Cuộc nói chuyện của 2 thầy trò diễn ra khá vui vẻ và Công Phượng cũng rất tích cực lắng nghe với tinh thần cầu thị.

Thầy Park quan tâm đặc biệt tới Công Phượng và nhóm cầu thủ HAGL
Thầy Park quan tâm đặc biệt tới Công Phượng và nhóm cầu thủ HAGL

Nhiều khả năng HLV người Hàn Quốc tiếp tục sử dụng bộ đôi cầu thủ của HAGL là Văn Toàn và Công Phượng trong trận làm khách trước Indonesia vào ngày 15/10 tới đây.

Ngoài Công Phượng, HLV Park Hang Seo cũng gọi riêng Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng để nhắc riêng về một số tình huống cần sửa chữa trong trận gặp Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam được đội chủ nhà bố trí ở khách sạn 5 sao Wyndham Tamansari Jivva, theo ghi nhận, đồ ăn ở đây khá đa dạng nhưng có nhiều món chế biến theo phong cách đạo Hồi khiến nhiều cầu thủ chưa quen.

Bác sĩ Choi Ju-young, Trần Anh Tuấn cùng trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã gặp riêng bếp trưởng ở khách sạn và góp ý về thực đơn. Theo đó bác sĩ Choi đề nghị khách sạn có thêm nước trái cây và hoa quả. Bếp trưởng của khách sạn thống nhất với phương án ăn uống kể trên.

Theo đó ở những bữa ăn tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ có những món ăn hợp khẩu vị hơn. Ngoài ra ĐT Việt Nam cũng sẽ tìm một nhà hàng tại Bali có đồ ăn Trung Quốc hoặc Hàn Quốc giúp các cầu thủ dễ thích ứng hơn, thay đổi không khí và thư giãn sau hai ngày thi đấu và di chuyển vất vả.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN