Thứ ba, 16/04/2024 | 16:15
RSS

Thấy khách để quên chòa khóa, nhân viên trông xe mở cốp 'cuỗm' gần 100 triệu đồng

Thứ ba, 16/10/2018, 20:46 (GMT+7)

Là nhân viên hợp đồng trông giữ xe tại bệnh viện Đa khoa huyện thường Xuân, Phan Văn Thắng thấy khách để quên chòa khóa liền mở cốp "cuỗm" gần 100 triệu đồng.

Thấy khách để quên chòa khóa, nhân viên trông xe mở cốp cuỗm gần 100 triệu đồng
Phan Văn Thắng bị bắt cùng tang vật. Ảnh CATH

Ngày 16/10, Công an huyện Thường Xuân, Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang làm rõ và bắt giữ đối tượng Phan Văn Thắng, (SN 1968) là nhân viên hợp đồng trông giữ xe của bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân có hành vi trộm cắp tài sản báo giao thông đưa tin.

Theo đó, chiều 6/10, anh Đ.V.T, trú tại xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa vào Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân để chăm con bị ốm và gửi xe máy ở nhà xe của bệnh viện thì để quên chìa khóa trên xe.

Đến lúc về nhà, khi kiểm tra cốp xe anh T. tá hỏa phát hiện bị mất 93,5 triệu đồng nên đã báo cáo với lãnh đạo bệnh viện và Công an huyện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thường Xuân nhanh chóng vào cuộc xử lý. Qua điều tra công an huyện xác định Phan Văn Thắng (nhân viên hợp đồng trông giữ xe của bệnh viện) chính là thủ phạm gây ra vụ trộm trên, theo báo Công Lý.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thắng khai nhận, khi thấy anh Tuấn gửi xe và để quên chìa khóa, Thắng đã lấy chìa khóa mở cốp xe kiểm tra. Lúc này, Thắng phát hiện 2 cọc tiền với tổng số tiền là 93.5 triệu đồng trong cốp, Thắng liền lấy trộm và dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Thắng để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.


Xem thêm: Hai 'hiệp sĩ' Đồng Nai bị đâm trọng thương khi vây bắt kẻ trộm

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN