Thứ tư, 24/04/2024 | 14:11
RSS

Thầy cũ Quang Hải: 'U22 Việt Nam thắng Campuchia là quá may mắn'

Thứ tư, 27/02/2019, 10:20 (GMT+7)

Theo HLV Phạm Minh Đức U22 Việt Nam thắng U22 Campuchia ở trong trận tranh huy chương đồng giải U22 Đông Nam Á chỉ là do may mắn.

Dù được đánh giá cao hơn khá nhiều so với đội chủ nhà, song U22 Việt Nam đã gây thất vọng khi giành chiến thắng khá vất vả U22 Campuchia ở trận tranh hạng ba giải vô địch U22 Đông Nam Á và nhận nhiều lời chê từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

U22 Việt Nam gây thất vọng ở giải U22 Đông Nam ÁU22 Việt Nam gây thất vọng ở giải U22 Đông Nam Á. Ảnh: Zing

Theo HLV Phạm Minh Đức U22 Việt Nam thắng U22 Campuchia ở trong trận tranh huy chương đồng giải U22 Đông Nam Á chỉ là do may mắn, ông nói trên Trí thức trẻ: "Thực sự, phong độ của các tuyển thủ U22 Việt Nam tại giải này không ổn định, nên việc giành chiến thắng trước U22 Campuchia hôm nay đã là quá may mắn rồi. Không nên trách anh Tuấn làm việc không tốt khi phải xoay vòng cầu thủ. Nếu phong độ của quân mình ổn định, không HLV nào muốn phải xoay tua như thế đâu.

Trận bán kết với U22 Indonesia, Lê Xuân Tú không được sử dụng phút nào. Thế mà trận này vào sân chỉ 1 phút đã tỏa sáng. Trận trước trung vệ Dũ Đạt không được sử dụng, trận này vào sân không thể hiện được mình, mắc sai lầm nên bị thay ra. Trường hợp của Thanh Hậu, Tùng Quốc hay Tiến Dụng cũng vậy thôi. Điều này rất khó cho HLV trưởng, vì không có sự ổn định".

Sau U22 Đông Nam Á, U22 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 30, những giải đấu hết sức quan trọng với bóng đá Việt Nam trong năm 2019.

Đáng chú ý, HLV Park Hang Seo sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á trên sân Mỹ Đình, trong khi đó trợ lý  Lee Young-jin sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam thi đấu SEA Games 2019, khi lịch thi đấu SEA Games 30 trùng với lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN