Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:16
RSS

Thanh tra cùng Cảnh sát môi trường 'đột kích' xe quá tải, người 'lạ' kéo đến xin bỏ qua

Thứ hai, 25/04/2022, 16:15 (GMT+7)

Trong khi Tổ công tác liên ngành gồm Thanh tra Sở GTVT cùng Cảnh sát Môi trường tiến hành xử lý xe quá tải, nhiều người lạ mặt xuất hiện đến xin xỏ bỏ qua cho xe vi phạm.

Thanh tra cùng Cảnh sát môi trường đột kích xe quá tải, người lạ kéo đến xin bỏ qua vi phạm

Bị Tổ công tác liên ngành (Thanh tra Sở GTVT cùng Cảnh sát Môi trường) Hà Nội dừng xe tài xế liền gọi điện và cố thủ nhiều giờ trên cabin.

Sáng 24/4, Tổ công tác liên ngành gồm Thanh tra Sở GTVT Hà Nội phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Môi trường - Công an Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất và xử lý tình trạng xe tải có dấu hiệu cơi nới thành, thùng, quá tải, chở vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường tại khu vực đê Sông Hồng (Gia Lâm, Hà Nội).

Đây là buổi ra quân kiểm tra, xử lý đột xuất của lực lượng chức năng sau phản ánh của báo chí và người dân về tình trạng xe tải cơi nới thành, thùng, chở vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường “tung hoành” trên tuyến đê sông Hồng và cầu Thanh Trì địa bàn huyện Gia Lâm thời gian qua.

Đoạn đê sông Hồng là nơi tập trung nhiều bến bãi, các điểm tập kết cát, sỏi vật liệu xây dựng. Thời gian qua tại đây luôn có tình trạng các xe tải cơi nới thành, thùng, chở quá tải vật liệu xây dựng qua lại gây nhức nhối về môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Để việc xử lý được hiệu quả, tránh tình trạng các xe tải né chốt, lực lượng chức năng đã sử dụng nghiệp vụ, sử dụng xe cá nhân để ghi nhận trước tình hình, sau đó, khi phát hiện các xe vi phạm sẽ thông báo lực lượng điểm chốt để dừng xe, xử lý. Đáng chú ý, trong quá trình lực lượng chức năng xuất hiện, quanh khu vực này luôn xuất hiện một nhóm người lạ mặt bám theo để thông báo điểm chốt cho các tài xế nhằm “né, tránh” gây khó khăn cho việc xử lý.

Thanh tra cùng Cảnh sát môi trường đột kích xe quá tải, người lạ kéo đến xin bỏ qua vi phạm

Một chiếc xe cơi nới thùng gấp 3 lần ban đầu.

Trong sáng 24/4, Tổ liên ngành đã dừng và xử lý nhiều trường hợp xe tải cơi nới thành, thùng, xe có dấu hiệu chở quá tải, chở vật liệu không che chắn gây ô nhiễm môi trường. Trong số đó, có xe tải cơi nới thành thùng lên gấp 3 lần so với giấy tờ (thùng xe cao 0,6m nhưng cơi nới lên hơn 1,8m).

Đặc biệt, quá trình Tổ công tác lập biên bản xử lý xe vi phạm thì nhận được nhiều cuộc gọi xin xỏ. Thậm chí, tại chốt còn xuất hiện một số người lạ mặt tiếp cận Tổ công tác để xin bỏ qua cho xe vi phạm.

Thanh tra cùng Cảnh sát môi trường đột kích xe quá tải, người lạ kéo đến xin bỏ qua vi phạm

Người phụ nữ (áo đỏ) xưng là phóng viên đứng tiếp cận lực lượng chức năng để xin bỏ qua xe vi phạm.

Thanh tra cùng Cảnh sát môi trường đột kích xe quá tải, người lạ kéo đến xin bỏ qua vi phạm

Không những vậy người này còn buông lời lẽ xúc phạm các phóng viên đang tác nghiệp tuyên truyền cùng lực lượng chức năng tại hiện trường.

Trong đó, đáng chú ý, khi lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản chiếc xe tải mang BSK: 29H-564.18 của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng An Phúc Hưng (địa chỉ Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) do tài xế Lê Đắc Thắng điều khiển với lỗi xe có kích thước thùng không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (xe cơi nới thùng – kích thước thùng thực tế là 1,7m trong giấy tờ là 0,72m) thì xuất hiện 1 người phụ nữ mặc áo đỏ, độ tuổi trung niên ngồi trên xe ô tô 4 chỗ hiệu Mercedes màu trắng BKS 30H-XXX đến tiếp cận tổ công tác để xin bỏ qua cho xe vi phạm.

Người này còn rút ra một chiếc thẻ ghi Hội viên của Hội An toàn Giao thông Việt Nam và xưng bản thân là phóng viên để “thị uy” xin xỏ với lực lượng chức năng. Tuy nhiên trước thái độ kiên quyết của lực lượng chức năng, biết được không thể xin xỏ cho xe vi phạm, người phụ nữ đã lên xe bỏ đi.

Thanh tra cùng Cảnh sát môi trường đột kích xe quá tải, người lạ kéo đến xin bỏ qua vi phạm

Một chiếc xe chở hàng nghi quá tải, không che chắn bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra.

Ông Lê Thành Điểm - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông cầu, đường bộ (Sở GTVT Hà Nội) – Tổ trưởng Tổ công tác, cho biết: Tình trạng xe tải có dấu hiệu cơi nới, chở quá tải trọng, xe chở vật liệu xây dựng gây khói bụi ô nhiễm môi trường đang được lãnh đạo Sở, Cục rất quan tâm. Các trường hợp xe tải không chở hàng nhưng phát hiện cơi nới thì tổ công tác vẫn dừng để kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Tuy nhiên, khi kiểm tra xử lý nhiều tài xế chống đối không chịu xuống xe mà bỏ đi hoặc cố thủ trong cabin, không xuất trình giấy tờ để lập biên bản. Bên cạnh đó, khi lực lượng chức năng xử lý thì cũng nhiều đối tượng lạ mặt xuất hiện xin xỏ, điện thoại… nhưng Tổ công tác vẫn kiên quyết xử lý đúng quy định pháp luật

Thanh tra cùng Cảnh sát môi trường đột kích xe quá tải, người lạ kéo đến xin bỏ qua vi phạm

Thanh tra cùng Cảnh sát môi trường đột kích xe quá tải, người lạ kéo đến xin bỏ qua vi phạm

Thanh tra cùng Cảnh sát môi trường đột kích xe quá tải, người lạ kéo đến xin bỏ qua vi phạm

Rất nhiều trường hợp xe cơi nới thành, thùng bị tổ liên ngành dừng để xử phạt.

Trần Giang
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại