Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:29
RSS

Đồng Nai xử lý 2 trung tá CSGT bảo kê xe quá tải thế nào?

Thứ sáu, 27/12/2019, 19:50 (GMT+7)

Thanh tra Bộ công an đã có thông báo kết luận sai phạm của Trung tá Phạm Hải Cảng (Đội trưởng đội CSGT số 2) và Trung tá Phan Cẩm Tú (Đội phó đội Cảnh sát giao thông số 1) tham gia bảo kê xe.

Chiều 27/12, trong buổi họp báo về kinh tế-xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai, Đại tá Văn Quyết Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin với Zing về việc điều chuyển một số cán bộ Cảnh sát giao thông

Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc công an tỉnh, cho biết đơn vị đã tạm đình chỉ công tác trung tá Phạm Hải Cảng (Đội trưởng Đội CSGT số 2) và trung tá Phan Cẩm Tú (Đội phó Đội CSGT số 1). Hai người này đã bị điều chuyển về Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đồng Nai để kiểm tra, xử lý sai phạm.

"Việc điều động về Phòng CSCĐ là để kiểm tra xử lý sai phạm hai đồng chí này. Sai phạm mức độ nào sẽ xử lý ở mức độ đó, không có chuyện điều về Phòng CSCĐ để được bổ nhiệm chức vụ cao hơn", đại tá Văn Quyết Thắng khẳng định.

Đồng Nai xử lý 2 trung tá CSGT bảo kê xe quá tải thế nào?
Ảnh minh họa

Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Thanh tra Bộ Công an để xác minh. Khi có kết luận chính thức, cơ quan này sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí.

Vụ ‘sếp’ CSGT bảo kê xe, Phó giám đốc Công an tỉnh nhắc lại, vừa rồi thanh tra Bộ đã có thông báo kết luận sai phạm của Trung tá Phạm Hải Cảng (Đội trưởng đội CSGT số 2) và Trung tá Phan Cẩm Tú (Đội phó đội Cảnh sát giao thông số 1) tham gia bảo kê xe. Bước đầu xác định, Trung tá Cảng bảo kê 10 xe, Trung tá Tú bảo kê 6 xe, Infonet cho hay.

Về số tiền cho rằng bị cắt cúp, thanh tra xác minh, số tiền đó không chia cho cán bộ CSGT mà giữ lại để tăng cường cho anh em tuần tra đêm, hiếu hỉ...

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN