Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:10
RSS

Thanh niên vác dao đâm hàng xóm tử vong vì hát karaoke gây ồn

Thứ tư, 01/05/2019, 21:25 (GMT+7)

Nhắc nhở hàng xóm hát karaoke vặn nhỏ âm lượng không thành, thanh niên vác dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thanh niên vác dao đâm hàng xóm tử vong vì hát karaoke gây ồn
Lê Văn Quý tại cơ quan công an. Ảnh: Zing.vn

Ngày 1/5, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Quý (25 tuổi, trú xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi Giết người.

Thông tin ban đầu, Quý từ Vạn Ninh ra TP.Nha Trang (Khánh Hòa) làm việc, thuê phòng trọ ở thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng (TP.Nha Trang).

Tối ngày 30/4, ông B.N.P.H. (53 tuổi, thuê cùng nhà trọ với Quý) cùng một số bạn bè tổ chức ăn nhậu, hát karaoke. Đến khoảng 20h cùng ngày, Quý về khu nhà trọ thì nghe tiếng hát karaoke ồn ào, nên đi sang nhắc ông H. vặn nhỏ âm lượng. Nhưng những người đang hát karaoke thì cho rằng đang ngày nghỉ nên có thể hát hò thoải mái.

Bực tức, Quý về phòng trọ lấy một con dao sang đâm ông Hùng một nhát vào ngực trái khiến người này tử vong tại chỗ. Gây án xong, Quý vứt dao tại hiện trường, bỏ chạy được một đoạn thì bị người dân vây bắt giao cho cơ quan công an.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN