Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:40
RSS

Thanh niên thách thức, dùng dao đâm cảnh sát bị khởi tố

Thứ bảy, 09/05/2020, 07:22 (GMT+7)

Công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng) vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Tính, đối tượng dùng dao đâm cảnh sát.

Chiều tối 8/5, theo nguồn tin của PV Báo giao thông  Công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng) vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Tính (SN 1985, ngụ ấp An Hòa, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22h10 ngày 30/4, lực lượng Công an huyện Kế Sách tuần tra tại thị trấn Kế Sách đã phát hiện Tính ngồi sau xe máy mang BKS 94H4 - 6736 do Nguyễn Thành Lợi (SN 1987, ngụ ấp An Hòa, xã Thới An Hội) điều khiển có hành vi nẹt pô xe và chạy quá tốc độ, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Nhưng anh này không xuống xe và đưa tay ra sau lấy vật gì đó nên bị lực lượng tuần tra khống chế. Lúc này, Tính có lời nói xúc phạm, thách thức đối với một đồng chí Thượng sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát 113; đồng thời móc con dao nhọn (loại dao có cán màu vàng) được giấu sẵn trong người đâm chiến sĩ công an này nhưng không trúng.


Ảnh minh họa

Cùng lúc đó, một Đại úy CSGT (Tổ trưởng) dùng súng bắn chỉ thiên (súng bắn đạn cao su) yêu cầu Tính bỏ dao xuống nhưng anh này không chấp hành mà tiếp tục lao tới.

Khi bị hai chiến sĩ công an khống chế, Tính vẫn còn cầm dao trên tay đâm hai người này bị thương. Nhận thấy tình tiết hết sức nguy hiểm cho lực lượng tuần tra, vị Đại úy CSGT đã bắn hai viên (loại súng bắn đạn cao su) vào người của Tính và khống chế bắt giữ.

Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đến kiểm tra xe của Lợi thì phát hiện có một con dao tự chế và tiến hành lập biên bản giao cơ quan CSĐT Công an huyện Kế Sách thụ lý theo thẩm quyền. Sau thời gian củng cố hồ sơ vụ việc, Công an huyện Kế Sách quyết định xử lý hình sự Tính, còn Lợi đang bị xem xét hồ sơ xử lý hành chính. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN