Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:22
RSS

Thanh niên quê Hà Nam nhập lậu khẩu trang về bán kiếm lời

Thứ tư, 05/02/2020, 20:19 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã yêu cầu L. xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên, nhưng L. đã không xuất trình được nên đã mời về làm việc.

Thanh niên quê Hà Nam nhập lậu khẩu trang về bán kiếm lời
Ảnh minh họa.

Chiều 5/2, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã lập biên bản tạm giữ lô hàng khẩu trang được xác định nhập lậu từ nước ngoài về.

Theo đó, vào khoảng 14h cùng ngày, tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội quản lý thị trường số 12 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi, gần khu vực chợ thuốc Hapulico (quận Thanh Xuân) phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 90B1-89028 chở theo kiện hàng khá lớn có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, kiện hàng nam thanh niên vận chuyển chứa số lượng lớn khẩu trang do nước ngoài sản xuất. Bước đầu, thanh niên này khai tên Phạm Tuấn L. (SN 1986, quê quán Duy Tiên, Hà Nam). Lực lượng chức năng đã yêu cầu L. xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên, nhưng L. đã không xuất trình được nên đã mời về làm việc.

Anh L. trình bày do nắm bắt nhu cầu cao của người dân sử dụng khẩu trang, nên đã nảy sinh ý định tìm mua khẩu trang nhập lậu về bán kiếm lời. Tổng số khẩu trang gồm 400 chiếc, được L. mua với giá 20.000 đồng/chiếc và định bán 80.000 đồng/chiếc.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN