Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:36
RSS

Thanh niên không có bằng lái điều khiển ô tô tông chết 2 người ở Hà Nội lĩnh án

Thứ sáu, 11/09/2020, 20:56 (GMT+7)

Dù chưa đủ tuổi và chưa có bằng lái nhưng Long đã tự ý lấy ô tô Mercedes của mẹ nuôi lái ra đường và hậu quả là tông chết 2 người đi xe máy.

Tài xế tông chết 2 người lĩnh 30 tháng tù

Bị cáo Trần Đức Long tại phiên tòa. Ảnh: Zing.

Chiều 11/9, TAND Hà Nội tuyên Trần Đức Long (18 tuổi, quê Nam Định) 30 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo cáo trạng được Zing đăng tải, khuya 20/10/2019, Long (khi đó 17 tuổi) đi cùng mẹ nuôi là bà Phương đến quán bar ở quận Ba Đình. Khi người phụ nữ ra ngoài, Long tự ý lấy chìa khóa ôtô Mercedes của bà Phương đặt trên mặt bàn để đi mua hoa. 

Khoảng 0h15, Long điều khiển xe ôtô Mercedes đi trên đường đê Ngọc Lâm hướng từ tòa nhà Mipec Long Biên đi cầu Chương Dương. Khi tới đoạn đối diện chùa Ái Mộ thì tông vào phía sau xe máy do ông Đặng Đức Trường (70 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm) điều khiển, chở bạn là ông Kim Kumchul (67 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).

Sau khi xảy ra tai nạn, Long để lại phương tiện và rời khỏi hiện trường. Đến 14h ngày 21/10/2019, Long tới trụ sở công an đầu thú. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ông Kim tử vong tại chỗ do chấn thương sọ não nặng, ông Trường chết vào sáng cùng ngày vì đa chấn thương.

Theo cơ quan điều tra, Long điều khiển xe ôtô khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không có bảo hiểm xe theo quy định. Bị can đã không chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách an toàn, gây tai nạn làm 2 người đàn ông tử vong, cả hai phương tiện hư hỏng.

Tại phiên tòa hôm nay, Long thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Về dân sự, phía bị cáo bồi thường 600 triệu đồng theo đề nghị của gia đình nạn nhân. Căn cứ vào việc đại diện bị hại xin miễn giảm tội cho bị cáo, HĐXX đưa ra phán quyết 30 tháng tù giam như trên.

 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN