Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:42
RSS

Thanh niên bị đâm tử vong vì hát hò ồn ào

Thứ năm, 22/11/2018, 07:22 (GMT+7)

Trong lúc tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ ở khu phố 5, thị trấn An Thới (Phú Quốc), thanh niên bị đâm tử vong vì hát hò ồn ào.

Thanh niên bị đâm tử vong vì hát hò ồn ào
Nguyễn Văn Bỗn tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong

Chiều 21/11, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết Tri thức trực tuyến, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bỗn (37 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) về hành vi Giết người.

Nạn nhân là Huỳnh Công Tuấn (39 tuổi, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang).
Thông tin ban đầu, tối ngày 20/11, anh Tuấn tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ ở khu phố 5, thị trấn An Thới (Phú Quốc).

Trong lúc uống rượu, anh Tuấn cùng Đỗ Văn Bằng (SN 1980) và Đỗ Quang Công (cùng ngụ huyện An Minh) dùng loa thùng để hát karaoke.

Bực bội vì ồn ào, không ngủ được, Nguyễn Văn Bổn từ phòng kế bên đi qua nói chuyện với nhóm của Tuấn rồi xảy ra cự cãi. Sau đó, Bỗn về lại phòng trọ, tuy nhiên, Tuấn, Bằng và Công qua phòng trọ đánh Bỗn. 

Sau đó, Bỗn chạy đi lấy 2 con dao đâm trúng vào đùi Tuấn khiến nạn nhân tử vong. Bằng và Công chạy ra đánh Bỗn cũng bị đối tượng dùng dao đâm bị thương nhẹ, thông tin trên VOV.

Được biết, Bỗn làm nghề đi biển. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.


Xem thêm: Chân dung người chồng sát hại vợ, đâm em vợ dã man

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN