Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:36
RSS

Thanh Hóa: Đối tượng chuyên vào bệnh viện trộm xe máy 'sa lưới'

Thứ tư, 26/09/2018, 21:18 (GMT+7)

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hóa vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Đạo (24 tuổi) về hành vi trộm cắp xe máy tại bệnh viện.

Thanh Hóa: Đối tượng chuyên vào bệnh viện trộm xe máy 'sa lưới'
Nguyễn Trọng Đạo - đối tượng chuyên vào bệnh viện trộm cắp tài sản đã sa lưới. Ảnh: Lao động.

Ngày 26/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hóa vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Đạo (24 tuổi, trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản, theo báo Lao động.

Theo điều tra ban đầu, trong hơn 2 tháng, từ đầu tháng 7/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Đạo đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy tại các bệnh viện trên địa bàn TP. Thanh Hóa và các huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa. 

Thủ đoạn của đối tượng là, lợi dụng sự mất cảnh giác của các nhân viên bảo vệ bệnh viện, Đạo trà trộn vào các bãi gửi xe trộm cắp xe máy.

Hiện, cơ quan điều tra đã thu hồi được 3 xe máy trả lại cho người bị mất và tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó tại Hà Nội cũng xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các bệnh viện. Cụ thể, ngày 23/9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội cho biết đã phối hợp với Đội CSHS và Công an đồn Cầu Bươu, huyện Thanh Trì bắt giữ 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố, theo An ninh thủ đô.

Thanh Hóa: Đối tượng chuyên vào bệnh viện trộm xe máy 'sa lưới'
Đối tượng là Kiều Trung Sỹ. Ảnh: An ninh thủ đô.

Qua công tác rà soát, các trinh sát Phòng CSHS CATP đã bắt giữ 2 đối tượng là Kiều Trung Sỹ (SN 1984, trú tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Lê Viết Tuân (SN 1992, trú tại xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 4h30 ngày 20/9, Kiều Trung Sỹ và Lê Viết Tuân rủ nhau đến  Bệnh viện K cơ sở 3 tại xã Tân Triều để trộm cắp tài sản. 

Tuân đứng cảnh giới tại khu vực thang máy còn Sỹ vào các phòng bệnh để lục tìm tài sản. Lợi dụng sơ hở tại một phòng bệnh, Sỹ đã lẻn vào phòng lục soát và  lấy đi 2 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone7 plus màu đen và 1 máy tính bảng nhãn hiệu iPad air màu xám.

Ngày 22/9, Đội 5, Phòng CSHS CATP Hà Nội đã  triệu tập Kiều Trung Sỹ, Lê Viết Tuân đến trụ sở để làm rõ, thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án.


Xem thêm Clip: Hai 'hiệp sĩ' Đồng Nai bị đâm trọng thương khi vây bắt kẻ trộm

Minh Trang (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN