Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:42
RSS

Thanh Hóa: Bé gái 15 tuổi nghi bị bác ruột hiếp dâm đến sinh con

Thứ tư, 09/05/2018, 17:56 (GMT+7)

Do bận công việc đi làm ăn xa nên anh Q. đã gửi con cho anh trai chăm sóc nào ngờ con gái mang bầu, sinh con, cháu bé khai do bị bác ruột hiếp dâm.

Cô bé 15 tuổi nghi bị bác ruột hiếp dâm đến sinh con
Cô bé 15 tuổi nghi bị bác ruột hiếp dâm đến sinh con

Ngày 9/5, trao đổi với PV, lãnh đạo xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, (Thanh Hoá) cho biết, Công an huyện đang điều tra làm rõ vụ việc cháu M. (SN 2003, con gái anh N.V.Q trú ở huyện Ngọc Lặc) sinh con khi mới 15 tuổi. Theo đó, người bị tình nghi khiến cháu M. có bầu là bác ruột của cháu bé.

Lãnh đạo xã Phùng Giáo cho hay, gia đình anh Q. là hộ nghèo của huyện Ngọc Lặc, vợ mất sớm nên anh Q. một mình chăm sóc con cái. Do phải đi làm xa, anh Q. đã gửi con gái cho anh trai tên N. (SN 1964) chăm sóc.

Cách đây 3 tháng, M. sinh một bé trai khi mới 15 tuổi. Gia đình hỏi ra mới biết "tác giả" của đứa bé. Quá bức xúc trước sự việc trên nên gia đình M. đã gửi đơn tố cáo ông N. (bác ruột) xâm hại tình dục khiến M. có con. 

Theo đó, ngày 8/5, anh N.V.Q. (SN 1967, trú huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã gửi đơn lên cơ quan công an huyện Ngọc Lặc tố cáo sự việc con gái mình bị hiếp dâm, vừa sinh em bé. 

Căn nhà nới M. bị bác ruột xâm hại
Căn nhà nơi M. nói bị bác ruột xâm hại

Anh Q. cho biết, vì hoàn cảnh khó khăn, vợ mất năm 2012 nên cả 4 đứa con của anh không được đi học mà phải cùng bố đi làm. Em M. (SN 2003) là con út trong nhà, sau một thời gian đi làm cùng bố và anh chị ở Hà Nội thì đã được bố cho về nhà ở cùng bác ruột là N.V.N (SN 1964).

Theo gia đình anh Q. người hiếp dâm con gái anh chính là ông N. anh trai mình. Khi sinh em bé xong M. có kể cho anh nghe bị ông N. hiếp dâm từ khi em 13 tuổi. Mỗi lần thực hiện xong, ông N, kề dao vào cổ đe dọa nếu nói cho ai biết sẽ giết chết.

Do sợ hãi nên M. giấu trong thời gian dài, hiện M. có dấu hiệu trầm cảm, khi có người lạ vào tỏ ra sợ sệt chỉ biết ôm con khóc.

Theo lãnh đạo xã Phùng Giáo, hiện tại anh N. không có mặt tại địa phương. Sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã tới thăm hỏi, động viên cháu M. và gia đình. Công an huyện cũng đã về lấy mẫu từ con trai M. để đưa đi xét nghiệm ADN làm căn cứ xử lý.


Xem thêm: Thanh niên vờ mua hàng rồi lấy cắp iPhone 7 Plus nhanh như chớp ​

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN