Thứ ba, 16/04/2024 | 22:06
RSS

Thanh Hóa: Bé trai 3 tuổi bị chó của bảo vệ nhà trường cắn nhập viện

Thứ hai, 14/05/2018, 17:58 (GMT+7)

Khi ra chơi, bé trai 3 tuổi bị chó của bảo vệ nuôi cắn vào trán và phải nhập viện cấp cứu.

Thanh Hóa: Bé gái 3 tuổi bị chó của bảo vệ nuôi cắn nhập việnNgôi trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: N.D

Chiều ngày 14/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, bà Vũ Thị Mai Anh, Hiệu trưởng trường Mầm non Bé Ngoan (khu phố 2, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) xác nhận vụ việc một bé trai 3 tuổi bị chó cắn phải nhập viện khi đang học tại trường.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, sáng ngày 28/4, cháu Tùng (3 tuổi, đang học tập tại trường Mầm non Bé Ngoan) trong giờ ra chơi bất ngờ bị một con chó (được bảo vệ nuôi trong khu vực trường) cắn vào vùng trán và phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi phát hiện vụ việc, cháu Tùng được tiến hành sơ cứu đồng thời chuyển tới Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiến hành chữa trị do vết thương khá nặng.

“Đây là một vụ việc đáng tiếc xảy ra tại trường Mầm non Bé Ngoan. Cháu Tùng bị chó căn vào vùng trán, vết thương dài khoảng 6cm. Con chó cắn cháu Tùng là của bảo vệ trường nuôi. Vì mới đẻ xong nên con chó rất hung dữ”, bà Mai Anh thông tin.

Cũng theo thông tin bà Mai Anh cung cấp, sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường cùng gia đình đã phối hợp để điều trị cho cháu Tùng. Sau khoảng thời gian được điều trị, cháu Tùng đã đi học trở lại.

Trao đổi với PV, đại diện Phòng GD&ĐT thị xã Bỉm Sơn cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc và yêu cầu Hiệu trưởng trường Mầm non Bé Ngoan báo cáo nội dung vụ việc bằng văn bản.

Xem thêm:

Đã bắt được 1 nghi can đâm "hiệp sĩ" ở Sài Gòn

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN