Thứ năm, 28/03/2024 | 20:07
RSS

Thanh Hóa: 18 người chết và mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cô lập do mưa lũ

Thứ năm, 12/10/2017, 20:00 (GMT+7)

Đến chiều ngày 12/10, tổng số người chết và mất tích trong trận lũ lịch sử tại Thanh Hóa đã lên tới 18 người. Hàng nghìn ngôi nhà, tài sản của người dân đang chìm trong biển nước.

Nước ngập khiến nhiều khu vực bị cô lập.

Chiều 12/10, tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1975, trú tại thôn Đồng Toàn, xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa).

Xác nhận với PV, ông Phạm Minh Tâm, Phó Trưởng Công an thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa có một nạn nhân bị tử vong do lũ cuốn.

Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được khẩn trương thực hiện.

Theo đó, vào 10h30phút cùng ngày, tại đập tràn qua suối giáp ranh khu 8 phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa sang địa phận xã Hà Long huyện Hà Trung, Thanh Hóa, vợ chồng ông Nguyễn Văn Công (SN 1971) và bà Nguyễn Thị Hiền vượt suối bằng xe máy.

Đến giữa đập tràn, dòng nước lũ đã xô ngã xe. Ông Công may mắn trụ lại được trên đập tràn nên may mắn thoát chết. Còn bà Hiền do bám vào xe máy và nên đã bị cuốn trôi cả xe lẫn người.

Nhiều gia súc gia cầm của người dân bị xóa sổ sau trận lụt

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Bỉm Sơn, Công an huyện Hà Trung, lực lượng cảnh sát PCCC, bộ đội Sư đoàn 390 đã có mặt tại hiện trường triển khai tìm kiếm.

Đến 14h50 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác bà Hiền cách đập tràn hơn 1km về phía hạ lưu. Sau khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xác minh, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

Nhiều gia súc gia cầm của người dân bị xóa sổ sau trận lụt

Tuy nhiên, chiều nay 12/10, tại huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) lại tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn đuối thương tâm. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thế (SN 1971, trú tại thôn 7 xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa). Nguyên nhân vụ tai nạn do anh Nguyễn Văn Thế bị lật thuyền trong lúc ra hồ đánh cá. Sau 2 giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng cảnh sát PCCC đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền địa phương.

Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được khẩn trương thực hiện.

Trước đó, sáng nay 12/10, lực lượng cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã vớt được thi thể nạn nhân Phạm Văn Sanh (SN 1994, quê quán xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc) bị lũ cuốn tại địa phận thôn Hữu Lễ 3, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân.

Cho đến thời điểm này, tại tỉnh Thanh Hóa đã có tới 18 người chết và mất tích do mưa lũ. Nhiều địa phương như Nông Cống, Hà Trung, Lang Chánh, Thạch Thành, Như Xuân, Thường Xuân, Quan Sơn vẫn bị chia cắt cục bộ, nước ngập hàng ngàn ngôi nhà đang bị ngập sâu trong nước lũ trên thương nguồn đổ về.

 

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN