Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:10
RSS

Thanh Duy Idol lên tiếng bênh vực á hậu, MC bán dâm chục nghìn đô

Thứ sáu, 07/09/2018, 09:51 (GMT+7)

Thanh Duy Idol bày tỏ sự phẫn nộ khi phụ nữ luôn là đối tượng bị công kích, ném đá, bóc phốt trên mạng xã hội. Trong khi những người đàn ông, có tiền đi ăn bánh, thì hầu như không được nhắc tới.

Thanh Duy Idol lên tiếng bênh vực á hậu, mc bán dâm nghìn đô
Thanh Duy Idol lên tiếng bênh vực á hậu, MC bán dâm chục nghìn đô​

Sáng 6/9, showbiz Việt chấn động khi một đường dây mại dâm quy tụ nhiều chân dài, diễn viên đi khách với giá từ 7.000 - 25.000 USD bị triệt phá, trong đó có diễn viên kiêm MC C.V và Á hậu T.D. Nam ca sĩ Thanh Duy Idol viết một status khá dài để bày tỏ quan điểm của anh về vụ Á hậu, MC bán dâm ngàn đô. Theo anh, đừng đánh phụ nữ, dù chỉ là một cành hoa.

"Phụ nữ với tôi, từ những người mẹ hiền, từ những người chị, người em, bạn bè, đồng nghiệp, tôi đều dành cho họ sự tôn trọng nhất định.

Thậm chí dù thích massage chân, nếu có sự lựa chọn, tôi sẽ không chọn phụ nữ để được phục vụ. Không kì thị nghề nghiệp, nhưng với tôi, để phụ nữ rửa chân, tôi không thấy thoải mái lắm. Khi không có sự lựa chọn, tôi sẽ trở thành vị khách dễ tính nhất, và có tiền tips kha khá.

Đây đơn giản chỉ là lựa chọn cá nhân. Và tôi tôn trọng cả những người phụ nữ làm ngành.

Bạn tôi, gởi tôi tấm ảnh cô MC đang đứng giao lưu cùng tôi trên một sự kiện. Bảo cô ấy giờ nổi tiếng hơn nhiều rồi. Tôi hết hồn, và thấy thương cho thân phận của những người phụ nữ.

Tại sao phụ nữ luôn là đối tượng bị công kích, ném đá, bóc phốt. Trong khi những người đàn ông, có tiền đi ăn bánh, thì hầu như không được nhắc tới. Phụ nữ thì đâu đâu cũng cần lắm một đường link. Nhỏ đó là ai, ôi nhan sắc cũng bình thường, ba mẹ nó có biết dạy không nhỉ?

Thanh Duy Idol lên tiếng bênh vực á hậu, mc bán dâm nghìn đô

Tôi không thấy việc đó là xấu. thế giới tiến bộ, Nhật Bản Hà Lan, Thái Lan và còn nhiều nước đều đã công nhận mại dâm là một nghề. Và như tôi biết, Hà Lan đã cho đóng cửa nhiều và rất nhiều nhà tù vì... hầu như Không có tội phạm.

Tình dục, vốn dĩ là thứ nằm ở bản năng gốc của loài người. Nói thẳng ra ai tới tuổi dậy thì đều phải có nhu cầu được kết đôi làm chuyện ấy. Nhưng bạn biết đó, tôi và nhiều người thế hệ tôi đã trải qua giai đoạn dậy thì của mình bằng những quyển sách tự mua, những cuốn truyện được photocopy chuyền tay chữ mờ như sương phủ. giáo dục giới tính là thứ xa xỉ phẩm thời bấy giờ, và bị bỏ ngoài chương trình học, trừ những bài học hết sức chung chung về cấu tạo cơ thể người.

Nước mình, từ bao lâu nay, hễ nhắc tới chuyện tình dục là xấu hổ. Vậy mà nằm trong top những nước search về sex nhiều nhất trên thế giới. Search nhiều vậy nhưng kiến thức về nó lại mơ hồ và truyền miệng là chính. Ai cũng im im không dám nói, sợ vẽ đường cho hươu chạy, nhưng nếu vẽ đúng đường với sự chuẩn bị tâm lý và kiến thức kĩ lưỡng, câu chuyện chắc chắn sẽ khác và tươi sáng hơn.

Giáo dục thực sự quan trọng nắm giữ vận mệnh của bạn, con cháu bạn và cả xã hội mà bạn đang sống nữa", Thanh Duy viết.

Ngay sau khi đăng tải, cư dân mạng có nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm của nam ca sĩ. Bạn Ngọc Giang bình luận: "Thật sự rất đồng ý với quan điểm của anh. Phụ nữ cần có sự tôn trọng nhất định. Dù có làm ngành thì họ cũng là phụ nữ, cũng cần sự che chở, yêu thương".

Tuy nhiên,  có người, chỉ đồng ý một phần: "Đồng ý với anh 1 phần nhưng con gái dù sao vẫn là người thiệt thòi. Đúng người thì không nói nhưng sai người thì thoải mái ngay từ đầu cũng dẫn đến bi kịch đó anh. Em không bác bỏ ý kiến của anh nhưng cái gì nó cũng có 2 mặt của nó".

Xem thêm: Tuyệt tình cốc của Thư Dung

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN