Thứ năm, 25/04/2024 | 00:52
RSS

Thắng trận, HLV Heerenveen vẫn bị chỉ trích vì không dùng Đoàn Văn Hậu

Chủ nhật, 01/03/2020, 09:36 (GMT+7)

Dù đội nhà giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu thứ 25, HLV Johnny Jansen vẫn nhận không ít lời chê về cách dùng người bảo thủ của mình

Bước vào vòng 25 với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm, Heerenveen đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc trước đối thủ ngang cơ FC Twente. Ngay ở phút thứ 4, Hicham Faik đã ghi bàn, giúp đội bóng của HLV Johnny Jansen vượt lên dẫn trước.

Đến phút thứ 55 tỷ số đã là 3-0  khi Chidera Ejuke và Joey Veerman tiếp tục "nổ súng" nâng cao cách biệt cho đội chủ nhà. Có được khoảng cách khá an toàn, hàng thủ của Heerenveen có dấu hiệu chủ quan và để đội khách liên tiếp ghi 2 bàn thắng ở ở phút 65 và 72.

Trong 20 phút cuối hàng thủ đội khách liên tục chịu sóng gió vì Twente hứng khởi tràn lên. Thế nhưng phải đến phút 90, HLV Jansen mới gia cố hàng thủ bằng phương án Daniel Hoegh thay cho Ejuke và bảo toàn chiến thắng mong manh 3-2 đầy vất vả.

Với 3 điểm ở vòng đấu này, Heerenveen có chiến thắng đầu tiên trong năm 2020 ở giải VĐQG Hà Lan, song vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 10.

HLV Heerenveen bị chỉ trích vì không sử dụng Đoàn Văn Hậu
HLV Heerenveen bị chỉ trích vì không sử dụng Đoàn Văn Hậu

Sau trận đấu, CĐV phản ứng HLV Jansen vì quyết định thay người. CĐV Phạm Mai viết: “Heerenveen dẫn trước 3-0, rồi hàng thủ mắc sai lầm nên thủng lưới liên tiếp 2 bàn, nếu cho Văn Hậu và từ hiệp hai, có lẽ đối thủ không thể có được 2 bàn thắng dễ dàng như thế".

CĐV Phạm Quỳnh nhận định: “Văn Hậu thể hiện rất tốt ở giải trẻ mà mãi không được sử dụng, trong khi hàng thủ của Heerenveen chơi tệ và liên tục mắc những sai lầm ở những vòng đấu gần đây. Thất vọng với cách dùng người bảo thủ của HLV Jansen".

Bạn Hạnh Vân phê bình sự bảo thủ của HLV Jansen: "Đây là trận thứ 3 liên tiếp Heerenveen rơi vào cảnh “công làm, thủ phá”, hàng thủ quá nghiệp dư vậy mà HLV Jansen vẫn có sự điều chỉnh nào và vẫn quyết tâm không dùng cầu thủ giàu khát vọng như Đoàn Văn Hậu, thật là thất vọng với vị HLV này".

Q. Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN