Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:55
RSS

Thần đồng 16 tuổi dự VCK U20 châu Á là ai?

Thứ bảy, 25/02/2023, 07:20 (GMT+7)

U20 Indonesia mới đây đã điền tên chân sút chỉ mới 16 tuổi vào danh sách cầu thủ tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023.

Mới đây, HLV Shin Tae Yong đã loại bỏ 7 cái tên không đưa sang Uzbekistan tham dự VCK U20 châu Á. Trong đó, sự vắng mặt của tài năng Marcelino Ferdinan gây tiếc nuối cho người hâm mộ “xứ vạn đảo”.

Trong danh sách mà HLV Shin Tae Yong cống bố đáng có một số cái tên được bóng đá nước này kỳ vọng như: Muhammad Ferarri, Hokky Caraka, Rabbani Tasnim, Hugo Samir, Ronaldo Kwateh hay Suthal Zaky.

Chiến lược gia Hàn Quốc gây bất ngờ khi điền tên Suthal Zaky – thần đồng 16 tuổi vào danh sách dự VCK U20 châu Á 2023 của đội bóng xứ Vạn đảo. Tại giả vô địch U16 Đông Nam Á 2022, Suthal Zaky cùng U16 Indonesia đánh bại U16 Việt Nam ở vòng loại với chiến thắng 2-1. Sau đó, tiếp tục đụng độ nhau ở chung kết, đội bóng “xứ vạn đảo” giành thắng tối thiểu tuyển Việt Nam và lên ngôi vô địch.

Trong trận giao hữu U20 Indonesia gặp U20 Fiji mới đây, Suthal Zaky được HLV Shin Tae Yong tung vào sân thi đấu có màn thể hiện khá ấn tượng. Vòng chung kết U20 châu Á 2023 sẽ được tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 1/3. Indonesia và Việt Nam là hai đại diện của Đông Nam Á được tranh tài.

Thần đồng 16 tuổi  Suthal Zaky dự VCK U20 châu Á
Suthal Zaky dự VCK U20 châu Á khi mới 16 tuổi

Nếu như Việt Nam gây ấn tượng trước thềm giải đấu với chuỗi trận giao hữu ấn tượng thì ngược lại, đội bóng xứ Vạn đảo liên tục gây thất vọng khi trong trong 3 trận thi đấu giao hữu với New Zealand, Fiji và Guatemala, U20 Indonesia thua 2, chỉ thắng được Fiji vốn là một trong những nền bóng đá yếu nhất thế giới

Chia sẻ với truyền thông, HLV Shin Tae-yong tỏ ra khá thất vọng: “Thành thật mà nói, chúng tôi vẫn còn thiếu nhiều về thể chất và tinh thần để sẵn sàng cho giải (U20 châu Á). Tôi hy vọng sau khi đến Uzbekistan, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Trước World Cup U20, các em sẽ được tập luyện với cường độ cao cho đến khi thật sự sẵn sàng”.

Ông Shin cho rằng, U20 Indonesia đang thiếu nhiều nhân tố chất lượng như trường hợp của Marselino Ferdinan và hậu vệ đa năng Garuda Nusantara. Ông chỉ có thể mong tất cả khó khăn sẽ được giải quyết ở vòng chung kết U20 thế giới vào tháng 5.

“Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 5-6 cầu thủ không thể góp mặt”, HLV người Hàn Quốc nói: “Tới tháng 5 khi tham dự World Cup U20, hy vọng họ sẽ tham gia. Tôi tin rằng, họ có thể trở thành một đội hoàn chỉnh hơn. Tôi mong các bạn ủng hộ và tin tưởng”.

Tại vòng chung kết U20 châu Á, Indonesia ở bảng A cùng Iraq, Syria và chủ nhà Uzbekistan, trong khi Việt Nam chung bảng với Iran, Qatar và Australia.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại