Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:47
RSS

Thảm cảnh mẹ nghi bị tâm thần nhấn chết con trong chậu nước

Thứ năm, 10/11/2016, 20:56 (GMT+7)

Lợi dụng lúc chồng vắng nhà, người mẹ từng có tiền sử bệnh tâm thần đã mang con gái chưa đầy 2 tháng tuổi vào nhà tắm rồi nhấn đứa trẻ vào chậu nước.

Một vụ án mạng đau lòng vừa mới xảy ra vào trưa ngày 8/11 tại nhà trọ ở đường D8, khu phố 1, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một. Nạn nhân là bé gái mới gần 2 tháng tuổi.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự nghi can gây án là Bùi Thị Thu Thảo (SN 1992, quê Bình Định, tạm trú P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một).

Người mẹ có tiền sử bệnh tâm thần đã nhấn con vào chậu nước

Người mẹ có tiền sử bệnh tâm thần đã nhấn con vào chậu nước. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 chiều 8/11, khi chồng vắng nhà Thảo đã con ruột mình là cháu Nguyễn Thị Kim N (gần 2 tháng tuổi) vào phòng tắm của phòng trọ ở đường D8, KP.1, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một rồi khóa trái cửa từ bên trong. Tại đây Thảo đã cầm chân rồi nhúng đầu cháu N vào chậu nước.

Khi hàng xóm phát hiện thì cháu bé đã tử vong do ngạt nước. Vụ việc ngay lập tức được báo lên cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, gia đình Thảo có cung cấp thông tin người phụ nữ này có tiền sử bệnh tâm thần.

Cơ quan chức năng đang trưng cầu kết quả giám định tâm thần đối với Thảo để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus