Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:57
RSS

Thái Lan xem xét áp đặt lệnh giới nghiêm phòng Covid-19

Thứ năm, 26/03/2020, 11:10 (GMT+7)

Sau khi chính thức ban hành sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp, Thái Lan có thể áp đặt lệnh giới nghiêm 24 giờ/ngày nhằm đối phó với sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Thái Lan có khả năng áp lệnh giới nghiêm phòng Covid-19
Thái Lan có khả năng áp lệnh giới nghiêm 24 giờ/ngày vì covid-19 - Ảnh: Reuters.

Theo Vietnam Plus, ngày 25/3, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 26/3 đến 30/4 cùng các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19, trong đó có lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh, cấm tụ tập nơi công cộng, kiểm soát đi lại liên tỉnh, khuyến khích người dân ở trong nhà, nhưng chưa áp đặt giới nghiêm.

Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam, người phụ trách các vấn đề pháp lý của Chính phủ Thái Lan, cho biết lệnh giới nghiêm có thể được ban bố sau nếu thấy cần thiết.

Thái Lan có khả năng áp lệnh giới nghiêm phòng Covid-19
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm tại sân bay ở Thái Lan ngày 25/3 - Ảnh: AFP.

Theo ông Wissanu, nếu chính phủ tiến tới áp đặt lệnh giới nghiêm để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 thì lệnh này sẽ được áp dụng trong 24 giờ/ngày thay vì áp dụng vào ban đêm để duy trì hòa bình và trật tự như những lần giới nghiêm trước đây. Lệnh này có ngoại lệ là những cá nhân đi chữa bệnh, những người tới tòa án hoặc làm việc trong các dịch vụ phát sóng.

Trong khi đó, Tư lệnh cảnh sát quốc gia Chakthip Chaijinda nói hôm 25/3 rằng lệnh giới nghiêm 24 giờ/ngày là một khả năng, nhưng tình hình cho tới nay chưa cần tới điều đó. Tính đến ngày 25/3, Bộ Y tế Thái Lan đã ghi nhận thêm 107 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 934 người, trong đó có 4 người tử vong.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.