Thứ năm, 25/04/2024 | 14:20
RSS

Hà Nội có thể triển khai xét nghiệm Covid-19 ngay trên đường phố

Thứ năm, 26/03/2020, 10:39 (GMT+7)

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đang tìm nguồn xét nghiệm nhanh để triển khai phương án xét nghiệm Covid-19 ngay trên đường phố.

Hà Nội có thể triển khai xét nghiệm Covid-19 ngay trên đường phố

Ảnh minh họa

Tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 25/3, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đang tìm nguồn xét nghiệm nhanh để triển khai phương án xét nghiệm xác suất ngay trên đường phố cho tất cả mọi người nếu có nhu cầu.

Đồng thời, chủ  tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu, trừ các cửa hàng xăng dầu bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, lương thực thực phẩm, còn lại đều phải đóng cửa đến hết ngày 5/4.

Thành phố quyết định chỉ để 20% các phương tiện vận tải công cộng hoạt động, chủ yếu phục vụ công chức, viên chức đi làm. Khuyến cáo người dân không nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng tại thời điểm này. Nếu ra đường, mọi người phải giữ khoảng cách từ 2 - 3 mét và phải đeo khẩu trang để phòng chống lây nhiễm Covid-19.

Cũng theo ông Chung, hiện có 4 nguồn lây nhiễm lớn trên địa bàn. Một là nguồn lây nhiễm chéo tại bệnh viện Bạch Mai. Thứ hai là nguồn lây nhiễm từ khách du lịch và người Việt Nam về nước trước 0h ngày 14/3, trước 0h ngày 18/3, trước 0h ngày 21/3.

Nguồn thứ ba là những ca dương tính phát hiện ở trong nước nhưng đi lại nhiều nơi như bệnh nhân 86. Nhóm thứ 4 là các y tá, bác sĩ tham gia vào quá trình khám chữa bệnh và tổ chức cách ly đến nay chưa phát hiện.

Sáng ngày 26/3, Bộ Y tế công bố thêm 7 ca bệnh Covid-19 mới. Theo đó, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 14 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 của Việt Nam lên 148 ca.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN