Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:31
RSS

Thái Lan tự tin hạ Việt Nam ở cuộc chiến đăng cai U23 châu Á 2020

Thứ hai, 11/06/2018, 13:29 (GMT+7)

Người Thái tự tin sẽ giành chiến thắng trước Việt Nam trong việc giành quyền đăng cai VCK U23 Châu Á 2020.

Ít giờ tới, LĐBĐ châu Á sẽ công bố quốc gia đăng cai VCK U23 châu Á 2020. Việt Nam, Thái Lan, Úc, Malaysia, Indonesia, Phillippines, Singapore và 4 nước Tây Á là Li Băng, UAE, Iran, Bahrain. Tuy nhiên, Việt Nam và Thái Lan là những ứng viên nặng kí nhất.

Được biết, VCK U23 hai năm tới có ý nghĩa rất quan trọng trong việc gianh vé tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản vì thế cả Việt Nam và Thái Lan đều đặt quyết tâm lớn cho việc giành quyền đăng cai.

Theo báo chí Thái Lan, người Thái có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua này.

Gian Chansrichawla viết: "Chúng ta là những người có lợi thế lớn bởi trong quá khứ, Thái Lan từng tổ chức nhiều sự kiện thể thao quan trọng như Asian Cup 2007, Asiad (4 lần). Thai League cũng đang sở hữu nhiều SVĐ chất lượng quốc tế như Rajamangkala, Supachalasai hay Chang Arena", cây bút Gian Chansrichawla nhận định.

 U23 châu Á 2020 đang được Việt Nam và Thái Lan chay đua đăng cai

 U23 châu Á 2020 đang được Việt Nam và Thái Lan chạy đua đăng cai. Ảnh: Thể thao

Người Thái coi việc trở thành nước chủ nhà là cơ hội để nền bóng đá tiến thêm một bước. U23 Thái Lan sẽ có lợi thế sân nhà và thuận lợi hơn trên con đường giành vé tham dự Olympic 2020.

Không chỉ có vậy, Thái Lan muốn dùng lứa cầu thủ tham dự giải đấu quan trọng ấy mở đường tới World Cup 2026 - kì đại hội được mở rộng lên 48 đội.

Tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra hồi đầu năm, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã gây ấn tượng khi hạ gục một loạt ông lớn và giành ngôi Á quân giải đấu một cách hết sức thuyết phục.

HAGL bị chỉ trích vì để xe cứu thương về sớm

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN