Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:34
RSS

HLV Park Hang Seo: ‘Ở Việt Nam chỉ có 2 CLB đào tạo trẻ tốt’

Thứ năm, 07/06/2018, 08:53 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao hai lò đào tạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam.

Để chuẩn bị cho Asiad 2018 và AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo và trợ lý tích cực "vi hành" tại V.League và giải hạng Nhất để tìm kiếm nhân tài cho mục tiêu giành thứ hạng cao của bóng đá Việt Nam

Ông thầy người Hàn Quốc tỏ ra hài lòng với phong độ của các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam tại đấu trường V.League đặc biệt là bộ ba Công Phượng, Phan Văn Đức và Quang Hải…

Trong bải trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Park Hang Seo nhận định về BĐVN với những nhận xét hết sức tích cực và đánh giá cao hai lò đào tạo nổi tiếng của Việt Nam là HAGL và Hà Nội: “Phong trào bóng đá ở Việt Nam còn chưa phát triển thực sự mạnh mẽ. Ở V-League, chỉ có 2 đội là Hà Nội và HAGL có đào tạo trẻ tốt, các CLB khác thì chưa. Trung tâm PVF có cơ sở chất lượng nhưng cũng chỉ đào tạo 180 học viên. Như thế là quá ít để lựa chọn cầu thủ”- VnExpress dẫn lời.

HLV Park Hang Seo và trợ lý tích cực vi hành tại V.League và giải hạng Nhất

HLV Park Hang Seo và trợ lý tích cực vi hành tại V.League và giải hạng Nhất. Ảnh: Zing

HLV Park Hang Seo sang tận Thái Lan để chứng kiến đội bóng này thi đấu. Ông cũng chỉ ra một vài điểm cơ bản để chúng ta có thể vượt qua đội bóng này ở AFF Cup sắp tới.

- Theo thống kê thì khi hai đội đối đầu, phần thắng thường nghiêng về Thái Lan. Điều này khiến các cầu thủ Việt Nam bị tâm lý, đó là chuyện bình thường. Trong bóng đá chuyện "kị dơ" cũng không hiếm. Ví như Trung Quốc thì rất ngán Hàn Quốc. Hàn Quốc lại e ngại các nước Trung Đông như Iran, Iraq...

Để hoá giải nỗi sợ hãi đó, chúng ta có hai cách. Thứ nhất, thi đấu nhiều với đối thủ mạnh, có thành tích tốt sẽ bớt e sợ. Tôi nghĩ chiến tích của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á vừa qua cũng giúp các cầu thủ Việt Nam có tâm lý tốt hơn khi đối đầu Thái Lan.

Thứ hai, khi đội tuyển tập trung, VFF cần thuê chuyên gia tâm lý để nói chuyện với các cầu thủ. Khi họ đả thông được tư tưởng, ra sân sẽ tự tin thể hiện được khả năng của mình. Trình độ bóng đá Việt Nam và Thái Lan thực sự không quá cách xa”.


Xem thêm: Đội trưởng Thanh Hóa bị cấm 3 trận vì cùi chỏ cầu thủ Nam Định

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN