Thứ ba, 23/04/2024 | 01:18
RSS

Thái Lan thắng đối thủ dưới cơ đến từ khu vực CONCACAF

Thứ hai, 28/03/2022, 09:25 (GMT+7)

Với đội hình mạnh nhất ngoại trừ sự thiếu vắng của đội trưởng Chanathip Songkrasin, tuyển Thái Lan chỉ giành được chiến thắng tối thiểu trước đội bóng dưới cơ Suriname tới từ khu vực CONCACAF .

Tuyển Thái Lan vừa có trận đấu rất thành công trước tuyển Suriname – đội tuyển đến từ khu vực CONCACAF trong khuôn khổ giao hữu quốc tế nhân dịp FIFA Days.  Trước đối thủ kém hơn Suriname tới 28 bậc trên bảng xếp hạng FIFA Thái Lan thi đấu không quá lấn lướt dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều.

Ở trận đấu này, Thái Lan ra sân với đội hình mạnh nhất ngoài trừ sự thiếu vắng của đội trưởng Chanathip Songkrasin. Đội bóng xứ Chùa vàng kiểm soát bóng 55%, thực hiện tới 9 cú dứt điểm (6 trong số đó đi trúng đích) so với 45%, 5 cú dứt điểm (1 trúng đích) của đại diện đến từ châu Mỹ

Với thế trận lấn lướt, tuyển Thái Lan chỉ mất 27 phút để tìm kiếm bàn mở tỷ số. Sau pha phối hợp khá tốt, Supachok đã kiến tạo giúp Badin Phala dứt điểm thành bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Trong khi đó, Suriname cũng tạo được một vài tình huống phản công khá nguy hiểm nhưng họ cũng không thể tìm được bàn quân bình tỷ số. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho tuyển Thái Lan.

Thái Lan thắng nhạt nhòa đối thủ dưới cơ đến từ khu vực CONCACAF tuyển Suriname
Thái Lan thắng nhạt nhòa đối thủ dưới cơ đến từ khu vực CONCACAF Suriname

Những phút sau đó cả 2 đội đều không thể thành công trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ, chung cuộc Thái Lan giành thắng lợi 1-0 trước Suriname. Với thắng lợi này Bầy Voi chiến đã kịp tích lũy thêm một cơ số điểm trên BXH FIFA.

Như vậy, tuyển Thái Lan đã thắng cả 2 trận giao hữu dịp FIFA Days, trước khi đánh bại Suriname thì "Voi chiến" đã đè bẹp tuyển Nepal 2-0. Hiện tại, tuyển Thái Lan đang sở hữu chuỗi thành tích rất ấn tượng bởi họ đã bất bại suốt 10 trận liên tiếp gần nhất (trong đó có 8 trận thắng).

Ở hai trận giao hữu gần nhất, tuyển Thái Lan đã dùng nhiều cầu thủ thuộc lứa U23 và họ đã thi đấu tương đối ấn tượng như Ekanit Panya, Suphanat Mueanta... Đây là màn tổng rượt quan trọng cho nhóm cầu thủ này trước thềm SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại