Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:56
RSS

‘Thái Lan, Malaysia, Philippines không dự AFF Cup’

Thứ tư, 20/05/2020, 15:30 (GMT+7)

Theo báo chí Indonesia, 3 đội bóng mạnh của khu vực là Thái Lan, Malaysia, Philippines nhiều khả năng sẽ không dự AFF Cup 2020.

Sự kiện:
AFF Cup

Mới đây tờ Kumparan đã có bài viết nhận định về cơ hội vô địch của Indonesia tại AFF Cup 2020 và tiết lộ có nhiều đội bóng mạnh không dự giải đấu năm nay vì nhiều lý do khác nhau. "ĐTQG Indonesia sẽ có cơ hội lớn vô địch tại AFF Cup 2020 bởi 3 quốc gia mạnh là Thái Lan, Malaysia, Philippines, theo một số báo cáo, sẽ không tham dự", bài báo mở đầu.

"Cho đến nay không có xác nhận chính thức nào từ LĐBĐ của 3 nước trên sẽ tham dự AFF Cup. Họ chỉ cho biết sẽ tập trung vào giải quốc nội do vẫn đang xử lý đại dịch Covid-19. Sự vắng mặt của Thái Lan, Malaysia, Philippines sẽ là luồng gió mới cho Indonesia ở AFF Cup. Cơ hội giành chiếc cúp đầu tiên đang được rộng mở", tác giả bài viết nhận định.

Thái Lan, Malaysia, Philippines không dự AFF Cup’
Thái Lan, Malaysia, Philippines được đồn đoán không dự AFF Cup

Tuy nhiên tác giả bài báo cũng cũng cảnh giác với đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang, đương kim vô địch AFF Cup. "Vẫn còn ĐT Việt Nam không chịu lùi bước. Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch bệnh và giải VĐQG sẽ trở lại vào ngày 5/6. Vì vậy Việt Nam có nhiều thời gian chuẩn bị cho AFF Cup".

"Đối mặt với Việt Nam, Indonesia có lợi thế khi thắng 3 hòa 3. Tuy nhiên giờ đây Việt Nam không còn là những gã nông dân. Ở vòng loại World Cup 2022 tại Bali vừa qua, đoàn quân Park Hang Seo đã đánh bại Indonesia 3-1".

Do dịch Covid-19 bùng phát, hàng loạt giải đấu đã bị tạm ngưng trong năm 2020 làm dấy lên lo ngại về việc giải AFF Cup 2020 có thể bị hủy hoặc không được tổ chức đúng lịch như mọi năm. Tuy nhiên, mọi lo lắng đã bị xóa tan khi mới đây Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã cho biết, AFF Cup vẫn tổ chức theo khung thời gian dự kiến. Cụ thể giải sẽ diễn ra từ ngày 23/11-31/12.

Vẫn sẽ có nhiều  đội tuyển quốc gia tham dự nhưng với sự thay đổi lịch thi đấu giải VĐQG ở một số nước, có thể năm nay giải sẽ không có đủ những anh tài hảo hạng nhất vì thời gian tổ chức AFF Cup 2020 một số giải quốc gia trong khu vực chưa kết thúc.

Theo VFF, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự AFF Cup 2020 với đội hình mạnh nhất với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch. Dự kiến tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào tháng 9 tới và HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự sẽ vi hành V.League tìm kiếm nhân sự cho đội tuyển vào đầu tháng  6 tới khi giải quốc nội Việt Nam chính thức trở lại sau hai tháng tạm hoãn.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN