Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:37
RSS

Thái Lan chi số tiền ‘khổng lồ’ cho SEA Games 31 tại Việt Nam

Thứ tư, 04/05/2022, 12:36 (GMT+7)

Mới đây, tiến sĩ Kongsak Yodmanee đã tiết lộ về số ngân sách mà đoàn ngành thể thao Thái Lan sẽ dùng để hiện thực hoá mục tiêu chinh phục SEA Games 31 tại Việt Nam.

Theo truyền thông Thái Lan thì mới đây, Thống đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) – tiến sĩ Kongsak Yodmanee trong một cuộc họp đã khẳng định mục tiêu mới của đoàn thể thao nước này tại SEA Games 31.

Theo vị này, sẽ không dễ để đoàn thể thao Thái Lan giành ngôi đầu bảng về số lượng huy chương do đoàn Việt Nam cũng có sự đầu tư mạnh mẽ cộng thêm lợi thế là quốc gia chủ nhà. Do đó, thể thao Thái Lan đã điều chỉnh mục tiêu mới, đó là đoàn thể thao Thái Lan hướng tới tham vọng dẫn đầu, vượt qua đoàn Việt Nam về thành tích với các nội dung thuộc nhóm thi đấu ở Olympic.

Tiến sĩ Kongsak Yodmanee cũng tiết lộ về số ngân sách mà đoàn ngành thể thao Thái Lan sẽ dùng để hiện thực hoá mục tiêu mới, đó là 700 triệu baht (khoảng hơn 467 tỷ đồng). Đây được coi là số ngân sách vô cùng lớn trong bối cảnh các nước đều phải cắt giảm nhân sự dự Đại hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thái Lan chi số tiền khổng lồ cho SEA Games 31 tại Việt Nam
U23 Thái Lan quyết tâm vô địch SEA Games 31

Ông Kongsak Yodmanee hy vọng rằng với sự đầu tư kinh phí 700 triệu baht và đặc biệt là yếu tố con người, đoàn Thái Lan sẽ giành kết quả tốt hơn so với kỳ SEA Games 30 – giải đấu mà đoàn Thái Lan chỉ xếp thứ bas au đoàn Việt Nam (Thái Lan giành 92 HCV, 103 HCB và 123 HCĐ).

Tại kỳ SEA Games lần đầu tiên do Việt Nam đăng cai năm 2003, đoàn Việt Nam chiếm ưu thế với 158 HCV, 97 HCB và 91 HCĐ. Trong khi đó, Thái Lan đứng nhì toàn đoàn với 90 HCV, 93 HCB và 98 HCĐ.

Lễ khai mạc SEA Games 31 tổ chức tối ngày 12/5 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ngọn lửa sẽ được rước đến đài lửa và châm để ngọn đuốc SEA Games 31 bùng cháy trong suốt thời gian Đại hội tranh tài.

Theo kế hoạch ban đầu, cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ đại diện cho các VĐV thực hiện việc châm sáng ngọn đuốc của SEA Games 31 . Tuy nhiên, ban tổ chức SEA Games 31 đã quyết định lựa chọn VĐV điền kinh Quách Thị Lan là người châm đuốc. Trong khi đó, người nhận trọng trách cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam khi diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 31 là tuyển thủ môn đấu kiếm Vũ Thành An .

Quách Thị Lan là người cùng kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo. Cô từng giành HCV tại Asiad 18 và đã thi đấu các kỳ SEA Games 2013, 2015, 2017, 2019. Quách Thị Lan cũng là một trong những niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 31.

Thông tin từ Ban tổ chức SEA Games 31 cho biết, nghi lễ xin lửa ngọn đuốc rước của SEA Games 31 sẽ diễn ra lúc 17h00 ngày 6/5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại