Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:31
RSS

Thái Bình: Thêm 1 trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2

Thứ tư, 19/05/2021, 11:52 (GMT+7)

Sáng 19/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Thêm 1 trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2

Theo đó, kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình vào sáng nay 19/5, xác định trường hợp bệnh nhân Đ.T.M. (46 tuổi), quê quán: Thôn Thái Thuần, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Được biết, đây là trường hợp F1 và là con gái của bệnh nhân Đ.T.T. (BN3192), đã được cách ly ngay tại khu cách ly tập trung của huyện Quỳnh Phụ sau khi mẹ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra dịch tễ, trường hợp dương tính của chị Đ.T.M. có lịch trình như sau:

Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 29/4/2021, bệnh nhân Đ.T.M. đi chăm sóc mẹ tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, sau đó về nhà trên xe ô tô gia đình.

Đến 8/5, sau khi mẹ đẻ chị M. được xác định dương tính với SARS-CoV-2 (BN3192), chị M. xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Nhưng đã được chuyển đến cách ly riêng cùng với 2 người nhà trong gia đình tại Khu cách ly tập trung huyện Quỳnh Phụ. Ngày 15/5/2021, chị M. được xét nghiệm lần 2 tiếp tục cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 18/5, chị M. có biểu hiện: sốt, đau họng và được chuyển cách ly, điều trị tại khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ) lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến thời điểm hiện tại ghi nhận có 2 F1 của bệnh nhân là bố đẻ và cháu chị M, cả 2 đều đã cách ly tập trung từ ngày 8/5 đến nay.

Hiện các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca nhiễm đang được ngành Y tế, các ngành liên quan và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện.

NHƯ QUỲNH
Theo Đại Đoàn Kết