Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:48
RSS

Thái Bình: Bắt nhân viên bưu điện chiếm đoạt 8,6 tỉ đồng của khách

Thứ năm, 27/06/2019, 11:04 (GMT+7)

Lê Thị Thủy (SN 1984), là nhân viên Bưu điện huyện Thái Thụy lợi dụng công việc được giao, đối tượng này đã thu tiền của 7 khách hàng đến gửi tiết kiệm. Tổng số tiền lên tới 8,6 tỉ đồng.

Ngày 27/6/2018, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này đã đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Thủy (SN 1984), là nhân viên Bưu điện huyện Thái Thụy về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, thời điểm từ khoảng cuối năm 2018 đến nay, lợi dụng công việc được giao, đối tượng này đã thu tiền của 7 khách hàng đến gửi tiết kiệm. Tổng số tiền lên tới 8,6 tỉ đồng.

Sau khi thu tiền gửi của khách, Thủy không cấp số thẻ cho khách hàng mà chỉ phát hành biên lai thu tiền, đóng dấu phòng giao dịch, sau đó tất toán khống sổ tiết kiệm để chiếm đoạt số tiền trên.

Thái Bình: Bắt nhân viên bưu điện chiếm đoạt 8,6 tỉ đồng của khách
Ảnh minh họa

Trước đó, vụ việc nhân viên bưu điện chiếm đoạt tiền từng xảy ra ở Hậu Giang. Ngày 12/9/2018, Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố đối với Nguyễn Võ Nhật Vy (18 tuổi) để điều tra hành vi Tham ô tài sản.

Theo điều tra, Vy là nhân viên hợp đồng tại bưu điện xã Xà Phiên (huyện Long Mỹ). Tháng 2 đến tháng 6/2018, cô ta nhiều lần lập các giấy chuyển tiền với tên người nộp và địa chỉ không có thật, rồi sử dụng phần mềm chuyển hơn 2 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân, người thân... Ngoài ra, nữ nhân viên này còn chiếm đoạt gần 260 triệu đồng tiền gửi của khách hàng chuyển đi và tiền quỹ của bưu điện.

Liên quan đến sự việc, giữa tháng 8, cảnh sát bắt tạm giam Nguyễn Minh Luân - nguyên kế toán bưu điện huyện Long Mỹ (người trực tiếp quản lý, kiểm soát giao dịch, báo cáo, thu gom tiền hàng ngày tại các bưu điện văn hóa xã) về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN