Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:51
RSS

Teerasil Dangda: ‘Người hâm mộ Thái Lan có quyền tự hào về chúng tôi’

Thứ hai, 10/08/2020, 10:06 (GMT+7)

Ở trận đấu mới đây tại giải J.League, có sự góp mặt của 3 hảo thủ Thái Lan khiến báo chí nước này vô cùng tự hào và hãnh diện.

Sự kiện:
Thai League

Ở trận đấu mới đây tại giải bóng đá Nhật Bản J.League, CLB Shimizu S-Pulse đã đánh bại Consadole Sapporo FC với tỷ số 3-1. Ba bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Kaneko, Renato và Carlinhos, trong khi đó Musashi Suzuki là người ghi bàn thắng danh dự cho Sapporo ở trận đấu này.

Đáng chú ý, trong trận đấu này có sự tham dự của 3 cầu thủ Thái Lan, gồm Teerasil Dangda (Shimizu S-Pulse) và Chanathip Songkrasin, Kawin Thamsatchanan (Consadole Sapporo).

Teerasil Dangda được tung vào sân ở phút 83 khi đội bóng của anh đang dẫn trước với tỷ số 2-1 và có màn thể hiện tròn vai đồng thờ dù không có được bàn thắng nào. Trong khi đó, Chanathip Songkrasin góp mặt trong đội hình xuất phát của Consadole Sapporo và Kawin ngồi trên ghế dự bị.

Sau trận đấu này, tờ báo Siam Sport của Thái Lan đã gọi trận đấu này là trận “derby của người Thái” và giành nhiều lời có cánh cho bộ 3 hảo thủ của bóng đá Thái Lan.

Kết thúc trận đấu, tiền đạo Teerasil Dangda chia sẻ: “Tôi đã được trao cơ hội, tôi luôn cố gắng hết sức mỗi khi cơ hội đến với mình. Tôi rất vui vì đây là trận derby của người Thái tại J-League, những người hâm mộ có thể tự hào vì chúng tôi. Tôi đã gặp Chanathip và Kawin, chúng tôi liên tục động viên nhau, chúng tôi sẽ nỗ lực để thành công hơn nữa tại Nhật Bản”.

Teerasil Dangda tự hào
Teerasil Dangda tự hào khi cùng nhiều cầu thủ Thái Lan được thi đấu ở Nhật Bản

Trong khi đó "Messi Thái Lan", Chanathip thi đấu không mấy ấn tượng và bị thay ra ở cuối trận, anh cũng không hài lòng về kết quả của trận đấu này, khi đội nhà để thua đậm đối thủ và không hoàn thành mục tiêu đề ra trước trận.

Chanathip Songkrasin, 26 tuổi được trang transfermarkt định giá mức chuyển nhượng trên thị trường lên tới 2,4 triệu euro hiện là cầu thủ giá trị cao nhất của CLB Consadole Sapporo, đội bóng đã giành vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng giải VĐQG Nhật Bản mùa giải 2018/19.

Giá chuyển nhượng của Chanathip Songkrasin hiện ngang với tiền đạo nổi tiếng Fernando Torres (người đang thi đấu tại Nhật trong màu áo CLB Sagan Tosu), là đối thủ của chính Chanathip Songkrasin tại giải J-League.

Đồng nghiệp của Chanathip trong màu áo Consadole Sapporo là Kawin Thamsatchanan, sinh năm 1990 được định giá 500.000 euro. Anh chuyển từ đội bóng hạng 2 của Bỉ để về Nhật Bản thi đấu. Trong khi đó tiền đạo và Teerasil Dangda được định giá 900.000 euro.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN