Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:53
RSS

Tàu Việt Nam va chạm tàu Indonesia, 15 người mất tích giữa biển khơi

Chủ nhật, 20/11/2016, 08:07 (GMT+7)

Sau vụ va chạm khiến 1 chiếc tàu bị lật và chìm dần, đã có 22 người may mắn thoát chết nhưng vẫn còn 15 người khác mất tích giữa biển khơi.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, tàu hàng Việt Nam va chạm với tàu khách Indonesia vào ngày 19/11 (theo giờ địa phương). AFP dẫn lời các quan chức Indonesia cho biết chiếc tàu khách là loại tàu cao tốc, đang chở theo 27 người. Khi đang cách bờ biển thị trấn Tuban, Đông Java khoảng 50km thì xảy ra va chạm với một tàu hàng chở tinh bột sắn từ Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm người bị nạn trong một vụ chìm tàu

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm người bị nạn trong một vụ chìm tàu. Ảnh minh họa/IBTimes

Cú va chạm khiến tàu khách Indonesia bị lật và chìm. "12 người được cứu nhưng 15 người khác vẫn đang mất tích", Frans Supriadi, một quan chức địa phương nói với AFP. Theo các nguồn tin, toàn bộ 22 thuyền viên người Việt trên chiếc tàu chở hàng đều an toàn, song 15 người trên chiếc tàu khách Indonesia đang mất tích.

Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích bằng cả thuyền và máy bay trực thăng. Được biết phần lớn người đi trên tàu cao tốc là ngư dân Indonesia.

Trong khi đó, báo Thanh Niên dẫn nguồn từ Maritime Herald cho biết tàu chở hàng Việt Nam là chiếc Tây Sơn 4 đang trên đường từ Thái Lan sang Indonesia, đã va chạm tàu cá Indonesia khiến tàu cá bị chìm. Thuyền viên trên tàu Tây Sơn 4 chỉ cứu được 12 người trong khi số còn lại mất tích.

Theo Maritime Herald, tàu hàng Việt Nam hiện bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Tờ này cũng đưa tin chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ va chạm là do tàu nào.

Một số nhân chứng và thông tin điều tra ban đầu cho biết tàu cá của Indonesia không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hàng hải và chở quá tải, với nhiều người trên tàu được nói là những di dân bất hợp pháp.

Giới chức Indonesia đang điều tra vụ tàu Việt Nam và tàu Indonesia va chạm

Giới chức Indonesia đang điều tra vụ tàu Việt Nam và tàu Indonesia va chạm. Ảnh minh họa/AFP

Về phần mình, ông Supriadi cho biết tai nạn xảy ra trên tuyến đường thương mại sầm uất và các nhân chứng nghi ngờ lái tàu cao tốc buồn ngủ nên đã không chú ý thấy tàu hàng Việt Nam, dẫn tới vụ va chạm nói trên.

Quần đảo Indonesia với hơn 17.000 hòn đảo phụ thuộc rất nhiều vào giao thông đường biển, nhưng các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo nên tai nạn chết người thường xuyên xảy ra, theo AFP.

Trước đó vào đầu tháng 11/2016, đã có ít nhất 54 người đã thiệt mạng sau khi một tàu cao tốc chở hơn 100 người, chủ yếu là lao động nhập cư Indonesia, từ Malaysia đến Batam đã va vào rạn san hô và chìm.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus