Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:09
RSS

Tàu cá va chạm với tàu hàng, 1 người chết, 4 người mất tích

Thứ tư, 10/06/2020, 13:33 (GMT+7)

Tàu cá va chạm với tàu hàng tại khu vực cách nam đông nam Đồ Sơn, 5 thuyền viên chết và mất tích.

Tàu cá va chạm với tàu hàng, 5 thuyền viên chết và mất tích

Tàu cá neo ở vùng biển Hậu Lộc. Ảnh: TP

Ngày 10/6, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN TP Hải Phòng vẫn đang khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan, tìm kiếm 4 thuyền viên tàu cá TH 90282TS bị mất tích trong vụ tai nạn đâm va với tàu hàng Annie Gas, tại khu vực cách nam đông nam Đồ Sơn khoảng 50 hải lý.

Theo đó, tàu gặp nạn là tàu cá mang số hiệu TH.90282.TS của ông Phạm Thế Đệ (SN 1975, ở thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thạnh Hóa). Khoảng 18h30 ngày 8/6, tàu cá này rời cảng đi  khai thác thủy sản trên biển.

Đến 8h30 phút ngày 9/6, tàu cá TH 90282TS bị tàu hàng Annie Gas đâm va tại tọa độ 19°55N - 107°03E (khu vực cách Nam Đông Nam Đồ Sơn khoảng 50 hải lý).

Hậu quả tàu TH 90282TS bị chìm. Thời điểm gặp nạn, trên tàu cá có 7 ngư dân. Trong đó, 1 người tử vong, 2 người bị thương và 4 người mất tích. Danh tính nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn Thân (SN 1968, trú xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc ); hai người bị thương gồm Phạm Thế Đệ (chủ tàu); Vũ Văn Dương (SN 1984 ở tại xã Minh Lộc).

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng khẩn trương chỉ đạo các Đồn Biên phòng tích cực, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển phía bắc và gia đình nạn nhân tiếp tục thông báo cho các tàu thuyền hoạt động ở khu vực tuyến hành trình của tàu cá gặp nạn tăng cường quan sát và tìm kiếm cứu nạn.

Đài Thông tin Duyên hải Hải Phòng tiếp tục phát thông tin tìm kiếm cứu nạn trên hệ thống để thông báo cho các tàu thuyền hoạt động ở khu vực tàu cá gặp nạn, tăng cường quan sát và tìm kiếm cứu nạn. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 1 vẫn đang khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN