Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:37
RSS

Tân HLV trưởng ĐT Thái Lan sau khi HLV Mano Polking bị sa thải là ai?

Thứ năm, 23/11/2023, 06:26 (GMT+7)

LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa chính thức quyết định sa thải HLV Mano Polking đồng thời bổ nhiệm chiến lược gia người Nhật Bản - ông Masatada Ishii thành tân HLV trưởng ĐT Thái Lan.

Chiều ngày 22/11, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức ra quyết định sa thải HLV Mano Polking trước khi giao kèo giữa hai bên đáo hạn vào tháng 4/2024.

Cụ thể, trưởng đoàn các ĐTQG Thái Lan - Madam Pang thông báo: "Ở vòng loại World Cup 2026, không thể phủ nhận rằng tất cả đều mong đợi và có nhiều hy vọng nhất, giống như Pang và tất cả các cầu thủ, nhưng khi màn trình diễn không được như ý, đặc biệt là trong trận đấu đầu tiên thua ĐT Trung Quốc 1-2 và ảnh hưởng đến cơ hội lọt vào vòng 3 trong 4 trận còn lại.

Do đó, Pang phải thông báo với chủ tịch hiệp hội và nói chuyện với HLV Polking. Đã đến lúc thay đổi để giúp ĐT Thái Lan chuẩn bị tốt hơn.

Với tư cách trưởng đoàn, Pang xin cảm ơn HLV Polking và các thành viên ban huấn luyện đã tận tâm và gắn bó trong suốt 2 năm qua. Ông đã giúp ĐT Thái Lan vô địch AFF Cup trong 2 kỳ gần nhất và người hâm mộ Thái Lan được hạnh phúc". 

Masatada Ishii được bổ nhiệm trở thành tân HLV trưởng ĐT Thái Lan sau khi HLV Mano Polking bị sa thải

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức sa thải HLV Mano Polking

Theo thông tin từ tờ Matichon của Thái Lan, sau trận đấu với ĐT Singapore ở vòng loại World Cup 2026, HLV Mano Polking đã không cầm được những giọt nước mặt, đồng thời đi một vòng để chào tạm biệt các học trò.

HLV Polking nói: "Tôi ổn, bóng đá là thế này và tôi hiểu điều đó. Trận đấu với Trung Quốc là trận quan trọng nhất nhưng chúng tôi đã thua. Còn trận đấu với Singapore là trận đấu phải thắng. Tôi đã bị phán xét sau trận thua trước Trung Quốc. Bóng đá là như thế này. Chúng ta phải tiếp tục. Chúc đội tuyển Thái Lan thành công. Chúc các cầu thủ may mắn, tất cả mọi người đều có chất lượng. Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc. Chúng ta phải tập trung và làm tốt công việc, chúng ta vẫn còn cơ hội giành chiến thắng trước Trung Quốc và giành được thành tích tốt ở Asian Cup. Và hãy tin rằng chúng ta sẽ đạt được điều mình mong muốn".

Thậm chí, khi được hỏi về tình trạng hiện tại của chiếc ghế nóng ở ĐTQG Thái Lan, ông Polking chia sẻ: "Hiện tại tôi không biết gì hết. Tôi đang là HLV nhưng trong vài giờ tới chưa biết thế nào".

Sau khi thông báo sa thải HLV Polking, LĐBĐ Thái Lan (FAT) cũng công bố người thay thế cho vị trí thuyền trưởng của ĐTQG nước nhà. Theo đó, chiến lược gia người Nhật Bản - Masatada Ishii được bổ nhiệm trở thành tân HLV trưởng ĐT Thái Lan.

Masatada Ishii được bổ nhiệm trở thành tân HLV trưởng ĐT Thái Lan sau khi HLV Mano Polking bị sa thải

HLV Masatada Ishii năm nay 56 tuổi, là cựu cầu thủ Nhật Bản. Khi còn thi đấu, ông từng vô địch J.League với Kashima Antlers vào năm 1996.

Ông Ishi từng dẫn dắt Samut Prakan (2019 - 2021) và Buriram United (2021 - 2023). Buriram dưới dự dẫn dắt của HLV Masatada Ishi có 2 năm liền thống trị bóng đá xứ chùa Vàng với 6 danh hiệu.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại