Thứ năm, 25/04/2024 | 22:10
RSS

Tân HLV HAGL nói gì trước trận đấu với CLB TP.HCM?

Thứ tư, 30/09/2020, 14:36 (GMT+7)

Trước trận tiếp đón CLB TP.HCM ở vòng 13 V.League, HLV Nguyễn Văn Đàn của đội bóng phố Núi tỏ ra khá thận trọng.

Sự kiện:
V.League 2020

Cách đây gần 20 năm, Nguyễn Văn Đàn là một trong những nhân tố nổi bật trong dream team HAGL vô địch V.League 2003, 2004. Và lúc này, ngay trước trận đấu quyết định của mùa giải 2020 tiếp TP.HCM, chiến binh phố Núi năm nào giờ là HLV và vừa được bầu Đức đưa lên thế chỗ HLV người Hàn Quốc Lee Tae-hoon.

Ở buổi tập đầu tiên của CLB HAGL sau khi nhận chức vào chiều 29/9, HLV Văn Đàn chia sẻ: "Sống lâu với nghiệp HLV, sớm hay muộn cũng phải đối mặt với những thách thức của nghề nghiệp. Vì vậy, tôi hào hứng và chờ đón những thách thức ấy".

HLV Nguyễn Văn Đàn nhận xét về trận đấu sắp tới với Á quân V.League 2019 TP HCM với giới truyền thông: "Khó khăn đang chờ đón tôi và đồng nghiệp Dương Minh Ninh vào chiều 1/10 bởi đội khách TP.HCM đang có phong độ khá tốt. Chúng tôi đang tìm tòi những phương án tối ưu nhất để có thể đánh bại đối thủ.

Tôi và anh Ninh sống với cầu thủ hơn chục năm nên chúng tôi nắm bắt được khá đầy đủ tâm tư, tình cảm cũng như sở trường của từng người. Đã trưởng thành, họ cũng thừa biết mình phải làm gì và làm như thế nào vào lúc này...".

Tân HLV HAGL thận trọng trước trận đấu với CLB TP.HCM
HLV Văn Đàn dẫn dắt HAGL từ vòng 13 V.League

Sau 12 vòng đấu, HAGL xếp ở vị trí thứ 7 với 17 điểm trên BXH (hiệu số -2). Nếu  để thua TP.HCM trong cuộc tiếp đón tại Pleiku ngày 1/10 tới, trong khi hai đối thủ bám sát phía sau là SHB Đà Nẵng và Hà Tĩnh giành trọn 3 điểm, HAGL có thể rớt xuống nhóm 6 đội cuối bảng và sẽ phải đua trụ hạng ở giai đoạn 2 LS V-League 2020.

Theo lịch thi đấu đã công bố của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF, 7 trận đấu ở vòng 13 sẽ diễn ra vào cùng lúc 17h ngày 1/10 tới đây để đảm bảo tính công bằng và khách quan cho kết quả của các cặp đấu.

Nhiều khả năng sân vận động Pleiku cũng như nhiều sân bóng khác sẽ mở của đón khán giả vào sân theo dõi trận đấu và cổ vũ cho hai câu lạc bộ, khi tình hình dịch covid-19 cơ bản được khống chế.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN