Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:49
RSS

Tạm giữ tên cướp bắt bé gái rồi đưa vào nhà dân khống chế, cố thủ

Thứ năm, 28/05/2020, 10:56 (GMT+7)

Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ngày 28/5 cho hay đã tạm giữ Phạm Tuấn Vũ (27 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 28/5, Công an huyện Nhơn Trạch cho Lao Động biết đã giải cứu thành công nạn nhân trong vụ bắt cóc con tin gây xôn xao dư luận tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, cơ quan điều tra Công an huyện Nhơn Trạch cũng đang tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Phạm Tuấn Vũ (27 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch), để điều tra, làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luậtcướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 17h10 ngày 26/5, Phạm Tuấn Vũ xông vào một quán nhậu ở ấp Hoà Bình, xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch) dùng dao uy hiếp những người trong quán rồi cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Ware BKS: 60C2-034.50 bỏ chạy về phía xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch) và bị người dân truy đuổi.

Tạm giữ tên cướp bắt bé gái rồi đưa vào nhà dân khống chế, cố thủ
Chân dung đối tượng Vũ. Ảnh: PLVN

Trong quá trình bỏ chạy, khi qua cầu Làng Cát (xã Phú Đông), Vũ thấy bé Nguyễn Thị Trúc L (SN 2008) đang chơi trên cầu nên dừng xe, kề dao vào cổ khống chế bé L đưa vào nhà một người dân gần đó. Lúc này, anh Nguyễn Hữu Tình (chú ruột bé L) đến thuyết phục nhưng Vũ vẫn hung hăng, cầm dao uy hiếp bé gái, PLVN cho hay.

Những người xung quanh lo lắng vận động giải cứu bé nhưng Vũ không trả bé mà yêu cầu họ phải dùng xe máy chở cả hai đi tìm mua ma túy để xài qua cơn nghiện. Nhận tin cấp báo từ người dân,Công an huyện Nhơn Trạch đã có mặt, khống chế Vũ, giải cứu cháu bé an toàn.

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận hành vi cướp tài sản do thiếu tiền sử dụng ma tuý. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN