Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:18
RSS

Tạm giữ bảo mẫu bạo hành bé sơ sinh 1 tháng tuổi ở Hà Nội

Thứ năm, 01/06/2023, 07:14 (GMT+7)

Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đang tạm giữ Vũ Khánh Chi để điều tra, xác minh việc bạo hành bé sơ sinh 1 tháng tuổi.

Sự kiện:
Hà Nội

Tạm giữ bảo mẫu bạo hành bé sơ sinh 1 tháng tuổi ở Hà Nội

Hình ảnh người phụ nữ có hành động lắc mạnh một trẻ nhỏ trên tay khiến người xem thót tim. Ảnh cắt từ clip

Ngày 31/5, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm theo đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một bảo mẫu có hành động lắc mạnh một trẻ nhỏ trên tay khiến người xem thót tim.

Theo thời gian hiển thị trên clip, sự việc xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 31/5. Thời điểm này, một người phụ nữ bế một cháu bé mới sinh liên tục có hành vi lắc mạnh khiến cháu bé khóc thét. Người này tiếp tục bế xốc, ôm lắc lư mạnh khiến cháu bé càng khóc hơn, sau đó đặt mạnh xuống giường.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng trăm bình luận và chia sẻ. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi của người phụ nữ trong đoạn clip.

Thông tin trên Báo VTC News sáng 1/6 cho biết, Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đang tạm giữ Vũ Khánh Chi (sinh năm 2002, thị trấn Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định) để điều tra, xác minh hành vi bạo hành cháu bé 1 tháng tuổi.

Vũ Khánh Chi là người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip đượ chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 31/5 khiến dư luận phẫn nộ.

Tạm giữ bảo mẫu bạo hành bé sơ sinh 1 tháng tuổi ở Hà Nội

Vũ Khánh Chi (áo vàng) bật khóc và xin tha thứ khi bị chủ nhà phát hiện hành vi với cháu bé sơ sinh. Ảnh: Báo VTC News

Theo báo cáo của UBND phường Hoàng Liệt, anh Nguyễn Văn B. (sinh năm 1992, trú tại HH2C Linh Đàm, Hoàng Liệt) thuê Vũ Khánh Chi làm giúp việc chăm sóc con mới đẻ (1 tháng, chưa đăng ký khai sinh) được khoảng 1 tháng nay.

Ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ của con thì phát hiện khoảng hơn 2h sáng cùng ngày, Chi có hành vi bạo hành con của anh B. Do đó, anh B. yêu cầu Chi đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc.

Tại cơ quan công an, anh B. cho biết, sau sự việc sức khoẻ con gái anh ổn định và không có thương tích. Hiện cháu bé đang được gia đình đưa tới Bệnh viện Nhi trung ương thăm khám.

Anh B. không yêu cầu xử lý đối với Chi. Mục đích của gia đình anh B. chỉ muốn răn đe để Chi không tái phạm và nhận thức được việc bảo mẫu này làm với con anh là sai.

Công an phường Hoàng Liệt đã lập biên bản ghi nhận nội dung vụ việc trên, đồng thời báo cáo Công an quận Hoàng Mai phối hợp xác minh theo quy định.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại