Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:25
RSS

Tạm giữ 3 đối tượng vác mã tấu chém thanh niên 27 tuổi tử vong

Thứ tư, 06/05/2020, 16:44 (GMT+7)

Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng vác mã tấu chém thanh niên 27 tuổi tử vong.

Tạm giữ 3 đối tượng vác mã tấu chém thanh niên 27 tuổi tử vong

Hình ảnh vụ việc được camera ghi lại. Ảnh: TT

Ngày 6/5, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 3 thanh niên để điều tra về việc chém chết một nam thanh niên ở huyện Chợ Gạo để điều tra về hành vi "giết người".

3 thanh niên gồm: Mai Quốc Tuấn (biệt danh "Tuấn ghẻ", 24 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho), Lê Tiến Đạt (biệt danh "Chin su", 26 tuổi, ngụ P.8, thành phố Mỹ Tho) và Hồ Cao Hoàng Anh (26 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho), cả 3 bị tạm giữ để điều tra về hành vi "giết người".

Theo đó, tối 3/5, Nguyễn Thành Đ. (tự “Đ. chùa”, 27 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) cùng với ba người bạn tên Thái, Duy và Oanh đi đến một tiệm game bắn cá ở xã Tân Mỹ Chánh (thành phố Mỹ Tho) để chơi bắn cá.

Khoảng 23h cùng ngày, Đ. lấy xe gắn máy chở Thái chạy trên đường Lộ Vàm về nhà. Khi đến đoạn thuộc xã Song Bình, huyện Chợ Gạo thì bị nhóm của Tuấn "ghẻ" chặn đường. Thấy vậy, Đ. và Thái bỏ chạy vào lùm cây bên đường để trốn.

Lúc này, Tuấn "ghẻ" và Hoàng Anh cầm dao tự chế và mã tấu xông vào lùm cây chém Đ., còn Thái may mắn chạy trốn thoát. Sau đó, Tuấn "ghẻ" và Hoàng Anh chạy xe máy đến nhà rước Đạt và lấy thêm 1 con dao tự chế quay lại tìm Đ. để "tính sổ" cho hết ân oán.

Khi thấy Đ. đang nằm thoi thóp trên lề đường, cả 3 dùng dao xông vào đâm, chém loạn xạ, Đ. la lên kêu cứu nên cả nhóm lên xe bỏ đi. Trên đường đi về đến cầu Gò Cát, cả nhóm cởi áo khoác, quần dài, khẩu trang và dao tự chế vứt xuống kênh. 

Còn Đ. bỏ chạy được một đoạn thì gục ngã, dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Đ. đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của Đ. là do bị chém nhiều vết thương mất máu.

Đáng chú ý, vụ việc đã được camera an ninh của nhà dân ghi lại. Nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khám nghiệm hiện trường, truy xét các nghi can có liên quan đến vụ án

Theo cơ quan công an, bước đầu nguyên nhân của vụ việc được xác định là do trước đây Đ. có mâu thuẫn tìm chém và đập nhà người thân của Hoàng Anh, từ đó giữa Đ. và nhóm của Hoàng Anh xảy ra mâu thuẫn ngày càng gay gắt hơn.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN