Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:42
RSS

Cụ ông bị sát hại dã man ở Hưng Yên: Sau khi gây án hung thủ tiếp tục truy sát vợ nạn nhân

Thứ hai, 20/01/2020, 07:12 (GMT+7)

Sau khi sát hại ông D. đối tượng tiếp tục cầm dao truy sát vợ của nạn nhân, khiến bà này bị thương nặng, nhưng may mắn được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cụ ông bị sát hại dã man ở Hưng Yên: Sau khi gây án hung thủ tiếp tục truy sát vợ nạn nhân
Trần Văn Chuyện tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ việc ông Trần Văn D. (SN 1945) bị sát hại dã man ở xã Tân Hưng, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên vào chiều ngày 19/1, tối cùng ngày, thông tin với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt được nghi phạm ngay sau khi xảy ra sự việc.

Danh tính nghi phạm được xác định là Trần Văn Chuyện (SN 1981, trú tại thôn Tiền Phong, xã Tân Hưng). Đối tượng Chuyện là hàng xóm của ông D.

Trước đó, vào khoảng 15h30, ông D. ra nghĩa trang thôn Tiền Phong để thăm mộ thì bị Chuyện dùng dao sát hại. Chưa dừng lại ở đó, Chuyện đã cầm theo một phần cơ thể của ông D. về nhà nạn nhân. Tại đây Chuyện tiếp tục dùng dao truy sát bà Đoàn Thị Mý (SN 1950, là vợ ông D.) khiến bà này bị thương. Sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên kịp thời nên may mắn thoát chết. Còn đối tượng Chuyện sau khi gây án vẫn ngồi tại nhà của bị hại.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Hưng Yên cùng các phòng nghiệp vụ liên quan triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, tổ chức sơ tán nhằm bảo đảm an toàn cho những người dân xung quanh, đồng thời huy động lực lượng tổ chức bắt giữ đối tượng. Đến khoảng 18h cùng ngày, đối tượng đã bị lực lượng chức năng khống chế.

Cụ ông bị sát hại dã man ở Hưng Yên: Sau khi gây án hung thủ tiếp tục truy sát vợ nạn nhân
Chuyện bị công an bắt giữ.

Một số người sinh sống gần khu vực xảy ra sự việc cho biết, giữa ông D. và Chuyện có xảy ra mâu thuẫn từ trước, nhưng không ngờ đối tượng lại ra tay tàn độc với ông D. như vậy. Cũng theo người dân, ở địa phương Chuyện không có việc làm ổn định, chưa có vợ con.

Hiện Giám đốc Công an tỉnh đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hưng Yên khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN