Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:51
RSS

Tạm giam kẻ hiếp dâm bé gái trong vườn chuối ở Gia Lâm

Thứ hai, 07/09/2020, 10:34 (GMT+7)

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với kẻ hiếp dâm bé gái trong vườn chuối.

Sự kiện:
Hà Nội

Tạm giam kẻ hiếp dâm bé gái trong vườn chuối

Lê Xuân Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 7/9, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Xuân Tùng (44 tuổi, trú tại xã Kim Sơn, H.Gia Lâm, Hà Nội) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, khoảng 18h50' ngày 23/8, bé L.T.L (12 tuổi, trú tại H.Gia Lâm) đi xe đạp chở bé L.P.M.A (11 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) sang xã Dương Quang (H.Gia Lâm) chơi.

Đến khoảng 19h10 cùng ngày, hai cháu quay về đến đoạn đường tắt cách cầu Bình Trù (xã Dương Quang) khoảng 300 m thì một nam thanh niên lạ mặt đi xe máy vượt qua rồi dừng bên lề đường.

Khi hai bé đến nơi, thanh niên này bất ngờ lao ra chặn xe và dùng tay kẹp cổ bé L. Thấy bạn bị người lạ khống chế, bé A. sợ hãi bỏ chạy.

Sau đó, bắt cháu L. dắt xe đạp đi theo khoảng 50 m thì bế bé vào vườn chuối ven đường và thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi thực hiện xong hành vi đồi bại, đối tượng lên xe đi về hướng xã Dương Quang.

Về đến nhà, bé L. kể lại sự việc với  gia đình và sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an đã vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3/9, Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ được kẻ thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L. là Lê Xuân Tùng. Tại cơ quan công an, Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Tùng đã có vợ và 3 con. Năm 2008, Tùng ly hôn vợ, 3 người con sau đó theo mẹ ra nước ngoài sinh sống. Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm cũng đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối tượng Lê Xuân Tùng. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN