Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:17
RSS

Tài xế taxi thu cước gấp 14 lần: Quyết định sa thải

Thứ hai, 07/08/2017, 10:22 (GMT+7)

Nam tài xế này đã thu cước 700 nghìn đồng thay vì 50 nghìn đồng như đồng hồ báo giá chỉ với quãng đường từ sân bay về.

Ngày 6/8, Sở GTVT TP Đà Nẵng tổ chức họp khẩn với lãnh đạo Hiệp hội Taxi Đà Nẵng, hãng taxi Hải Vân, Thanh tra giao thông (Sở GTVT Đà Nẵng) về sự việc một nữ du khách tố cáo bị một tài xế taxi của hãng Hải Vân thu tiền gấp 14 lần so với giá thực tế.

tài xế taxi thu 700 ngàn

Tài xế taxi thu 700 ngàn của khách. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Tài xế trong vụ việc trên là Nguyễn trường giang (tài xế hãng taxi Hải Vân). Theo tài xế Giang tường trinh, sau khi chở khách về khách sạn trên đường An Thượng 26, giá cước taxi hiển thị hơn 50.000 đồng, cộng tiền phí vào ra sân bay 10.000 đồng. Tuy nhiên, anh Giang đã thu của nữ du khách 700.000 đồng, gồm 1 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 100.000 đồng.

Cũng trong buổi làm việc, tài xế Giang đã thừa nhận hành vi lỗi của mình và mong được gặp khách hàng để xin lỗi.

Ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng, yêu cầu lãnh đạo taxi Hải Vân liên hệ ngay với phía khách sạn để xin lỗi, hoàn trả tiền chênh lệch cho du khách, đồng thời khắc phục các hậu quả khác. Riêng tài xế vi phạm, hãng taxi Hải Vân sẽ đưa ra hội đồng kỷ luật, dự kiến mức phạt tiền rất nặng và sa thải tài xế này.

thu tiền taxi chênh lệch

Taxi Hải Vân - hãng xảy ra tình trạng thu tiền taxi chênh lệch. Ảnh Báo TN&MT

Chiều ngày 5/8, lãnh đạo Sở GTVT nhận được điện thoại phản ánh việc 1 du khách Hàn Quốc đi taxi khoảng từ 22h – 22h30 ngày 4/8 từ sân bay Đà Nẵng về đường An Thượng 26 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) bị tài xế thu tiền 700.000 đồng. 

Ngay trong ngày 5/8, phía Sở GTVT đã xác minh thông tin trên và nắm được tài xế Giang chính là người đã thu tiền chênh lệch giá của du khách người Hàn Quốc.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN