Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:21
RSS

Tài xế taxi bị khách nước ngoài đánh hội đồng vì cho rằng bị 'chặt chém'

Thứ sáu, 21/06/2019, 12:57 (GMT+7)

Lãnh đạo Công an phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ nhóm khách người nước ngoài hành hung tài xế , đập vỡ kính ô tô.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 0h30 ngày 20/6, anh Nguyễn Đức Thìn (SN 1988, Hà Nội), là chủ xe taxi Sao Thủ đô (BKS 30E-54263), nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp Phan Văn Quang (SN 1994, lái xe taxi BKS 30E-54263) kể việc bị nhóm người Hàn Quốc hành hung nên vội vàng đến hiện trường.

Tài xế Quang cho biết, trước đó, anh nhận chở 1 nam thanh niên người Hàn Quốc tại một quán bia ở đường Nguyễn Thị Định (Cầu Giấy) đi đến 148 Nguyễn Chánh (Cầu Giấy). Ban đầu, Quang ra giá 50.000 đồng nhưng hai bên đã thỏa thuận hạ xuống còn 40.000 đồng.

Nhưng khi đến nơi, 1 nhóm người (2 nam giới là người Hàn Quốc, 2 nữ giới là người Việt Nam) đang ngồi uống rượu ốc, thấy người bạn ngồi taxi đến, cả nhóm chạy ra hỏi chuyện về giá cả.

Tài xế taxi bị khách nước ngoài đánh hội đồng vì cho rằng bị 'chém'
Hiện trường vụ việc. Ảnh: NVCC

Khi biết bạn mình phải trả 40.000 đồng, nhóm bạn cho rằng tài xế lấy đắt khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn . Ba nam thanh niên người Hàn Quốc đuổi đánh lái xe. Nạn nhân chống trả nhưng do yếu thế nên bỏ chạy.

Sau đó, nhóm người Hàn Quốc ném gạch vỡ kính xe taxi. Nhận được tin báo từ người dân, Công an phường Yên Hòa có mặt, yêu cầu tất cả những người có liên quan về đơn vị làm việc.

Theo anh Quang, cả 3 người nước ngoài đều có biểu hiện say xỉn. Lãnh đạo Công an phường Yên Hòa cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ sự việc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN