Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:40
RSS

Tài xế say rượu lùi xe rơi xuống sông chìm nghỉm

Thứ ba, 23/04/2019, 10:10 (GMT+7)

Đi nhầm đường vào cầu di tích Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cấm ô tô lưu thông, tài xế say rượu lùi xe nhầm lao luôn xuống sông.

Tài xế Toyota say rượu lùi xe 'nhầm'... xuống sông
Ô tô được trục vớt lên bờ. Ảnh: VOV

Tối ngày 22/4, trên địa bàn tổ dân phố 8, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) xảy ra một vụ tai nạn hy hữu khi tài xế say rượu đi nhầm đường rồi lùi xe ô tô con xuống sông Nậm Rốm.

Theo nhân chứng tại hiện trường, khoảng 21h35 tối cùng ngày, tại tổ 8, phường Mường Thanh, xe ô tô màu bạc mang nhãn hiệu Toyota Corolla Altis mang biển kiểm soát 27A - 01368 đi nhầm đường vào cầu di tích Mường Thanh cấm xe ô tô lưu thông.

Trong quá trình quay đầu xe, tài xế không làm chủ tay lái nên đã lao xe ra mép sông. Khi xe còn chạm gầm mắc kẹt lại ít giây trên bờ thì người đàn ông cố gắng mở cửa thoát thân và được người dân ứng cứu trước khi xe lao xuống sông mất tích.

Nhận được tin báo của người dân về vụ việc, Công an tỉnh Điện Biên đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ khẩn trương tìm kiếm chiếc xe xem còn người bị nạn bên trong hay không. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết đêm tối, đập dâng tích nước sông Nậm Rốm lên cao nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, các thợ lặn không thể tìm thấy được vị trí của xe.

Trong đêm, công an tỉnh đã yêu cầu cơ quan quản lý đập tích nước sông Nậm Rốm khẩn trương mở 5 cửa xả thoát nước. Sau gần 8 tiếng đồng hồ nỗ lực xả nước, trục vớt, đến 5h30 phút sáng nay 23/4 chiếc xe con đã được tìm thấy và trục vớt đưa lên bờ.

Danh tính lái xe gây tai nạn được xác định là Nguyễn Hữu Sen, (SN 1971, trú tại phường Tân Thanh). Tại cơ quan chức năng lái xe khai nhận đã uống rượu say, sau đó điều khiển ô tô nhưng không làm chủ được phương tiện dẫn đến xảy ra tai nạn.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, lái xe đạt mức 0,8miligam/lít khí thở vượt mức 0,4miligam/lít khí thở. Theo đó cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt lái xe ở mức từ 16.000.000 đến 18.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 4 đến 6 tháng.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN