Thứ năm, 25/04/2024 | 17:50
RSS

Tài xế say rượu, cởi trần gây tai nạn còn chống đối CSGT

Thứ sáu, 24/07/2020, 10:10 (GMT+7)

Hình ảnh tài xế ô tô cởi trần gây tai nạn, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát được người dân ghi lại tại ngã tư Bà Triệu - Tô Hiến Thành (quận Hai Bà Trưng).

Sáng 24/7, trao đổi với PV Báo giao thông lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết, đội nghiệp vụ công an quận đang phối hợp với công an địa bàn thụ lý giải quyết vụ tài xế ô tô cởi trần say rượu gây tai nạn, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát tại ngã tư Bà Triệu - Tô Hiến Thành (quận Hai Bà Trưng).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h20’ ngày 23/7/2020, tại ngã tư Bà Triệu - Tô Hiến Thành đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS 30A-971.70 do một đàn ông điều khiển và xe mô tô BKS 29D1-703.99 do một cô gái điều khiển.

Sau tai nạn, nam tài xế ô tô ra khỏi xe trong tình trạng cởi trần, có biểu hiệu say rượu, không chấp hành xuất trình giấy tờ, yêu cầu đo nồng độ cồn của Tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ ở đó. Không dừng lại ở đó, nam tài xế này còn lớn tiếng chỉ vào mặt, đồng thời có những lời lẽ lăng mạ, đánh vào tay cảnh sát, và nhảy lên capo xe.

Tài xế say rượu, cởi trần gây tai nạn còn chống đối CSGT
Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Giao thông

Theo lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, hiện danh tính nam tài xế điều khiển xe ô tô 30A-971.70 đang được làm rõ. Còn cô gái điều khiển xe máy 29D1-703.99 trong vụ tai nạn được xác định là chị Nguyễn Hải L. (SN 2002, trú tại 226 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

Gần đây, vụ việc chống người thi hành công vụ khác cũng xảy ra ở Hà Nội Ngày 15/7, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho báo SKĐS biết, đã tạm giữ lái xe Phùng Minh Định (sinh năm 1998 ở Tam Dương, Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo đó, sáng ngày 15/7, Minh Định điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 88A - 301.02 vi phạm lỗi dừng đỗ, bị tổ cảnh sát trật tự Công an phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng) yêu cầu xuống xe làm việc.

Nhưng, thay vì chấp hành, Định đã tăng ga bỏ chạy, hất chiến sĩ công an phường lên nắp capô, chạy dọc tuyến phố Lò Đúc với chiều dài hơn 1km. Khi đến địa phận phường Phạm Đình Hổ, do bị gười dân và lực lượng chức năng truy đuổi Định mới chịu dừng phương tiện.

Ngay sau đó tài xế Phùng Minh Định được đưa về công an phường Đồng Nhân để làm việc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN