Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:46
RSS

Tài xế ô tô say rượu kéo lê xe máy 2 km trên đường

Thứ sáu, 15/01/2021, 10:54 (GMT+7)

Sáng 15/1, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ ô tô con kéo lê xe máy tóe lửa trên đường hơn 2km.

Clip ghi lại vụ việc (Truyền hình Cam Lộ).

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook đăng tải clip chiếc ô tô con chạy kéo lê xe máy tóe lửa trên đường, cùng thông tin “tài xế sử dụng bia rượu gây tai nạn, cố tình bỏ chạy…”. Lực lượng chức năng huyện Cam Lộ xác nhận thông tin vụ tai nạn trên và cho báo giao thông biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 14/1 trên đường tránh Bắc Đông Hà, thuộc địa phận xã Cam Thủy.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ TNGT xảy ra tại Km 4+200 đường tránh Bắc Đông Hà (Cam Thủy, Cam Lộ) xe ô tô BKS 74A - 104.67 do ông Nguyễn Minh Kh. (SN 1961, trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển va chạm với xe mô tô BKS 60V4 - 4062, do Nguyễn Văn Th. (SN 2004, trú tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ) điều khiển.

Điều tra làm rõ vụ xe ô tô kéo lê xe máy tóe lửa trên đường
Hình ảnh kinh hoàng. Nguồn: Báo Giao thông

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe ô tô không dừng lại mà tiếp tục di chuyển, kéo lê xe mô tô khoảng 2 km, gây xẹt lửa ở dọc đường. Phải đến khi lực lượng chức năng phối hợp người dân tổ chức vây ráp, mới chặn được xe ô tô.

Báo Thanh Niên cho hay, ngay sau khi có mặt, Công an H.Cam Lộ đã tiến hành đo nồng độ cồn và xác định ông Kh. có nồng độ cồn vượt nồng độ quy định khi điều khiển xe ô tô. Ông Kh. cũng thừa nhận đã sử dụng rượu bia với bạn bè trước đó. Riêng anh T. bị thương nặng, đang được cấp cứu.

Chi Chi (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại