Thứ tư, 24/04/2024 | 19:02
RSS

Tài xế Mercedes dương tính với ma túy do uống rượu ngâm cần sa

Thứ năm, 08/10/2020, 16:09 (GMT+7)

Phát hiện tài xế điều khiển ô tô Mercedes dương tính với ma túy lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Lúc này, tài xế khai đã uống rượu ngâm cần sa.

Tài xế quê Nam Định lái Mercedes dương tính với ma túy khai do uống rượu ngâm cần sa

Tài xế ô tô dương tính với ma túy khai uống rượu cần sa. Ảnh: Báo Giao Thông

Ngày 8/10, Đại uý Lê Văn Chiển, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) kiểm tra, phát hiện một lái xe ô tô không GPLX lại dương tính với ma tuý.

Theo đó, khoảng 23h đêm 7/10, tại Km 188+300 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình hướng Hà Nội - Hà Nam, Tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) làm nhiệm vụ TTKS, tiến hành dừng xe ô tô Mercedes mang BKS 30E-186x do anh Vũ Ngọc V. (SN 1989, ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển.

Thời điểm này, anh Vũ Ngọc V. không xuất trình được GPLX theo qui định. Tiếp đó, lực lượng Viện Khoa học kỹ thuật hình sự yêu cầu anh V. test nhanh kiểm tra nước tiểu, kết quả, anh V. dương tính với ma tuý. Lúc này, anh V. khai bị mất giấy phép lái xe nên không thể xuất trình. Ngoài ra, khoảng 1 tuần trước tài xế Vinh có vào Đắk Nông uống rượu ngâm với cây cần sa nên dương tính với ma túy.

Theo đại úy Chiển, lời khai này có căn cứ bởi uống rượu cần sa sẽ có kết quả dương tính với ma túy. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản với lỗi không có giấy phép lái xe và điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, đồng thời tiến hành tạm giữ phương tiện. Với lỗi vi phạm của tài xế Vinh sẽ bị phạt tiền 40 triệu đồng, bị tước GPLX 22 tháng và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN