Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:26
RSS

Tài xế cố thủ trên ôtô vì vận chuyển lượng ma túy khủng

Thứ tư, 07/10/2020, 07:33 (GMT+7)

Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ Lê Đức Bình (44 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo tin tức từ Zing News, sáng 4/10, Bình lái xe đến Quảng Trị mua 4 túi ma túy đá có trọng lượng hơn 3 kg và 6.000 viên ma túy tổng hợp. Giấu hàng cấm trong cốp và đệm ghế, người đàn ông này vận chuyển ra Hà Nội

Chiều hôm sau, lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra khi Bình di chuyển đến TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Tài xế lúc này bất hợp tác, cố thủ trên xe.

Tài xế cố thủ trên ôtô vì vận chuyển lượng ma túy cực lớn
Đối tượng Bình cùng tang vật. Ảnh: Zing

Sau khi mở cửa ôtô, công an đã khống chế tài xế, thu giữ lô ma túy cùng 4 điện thoại di động, 12 triệu đồng. Trước khi bị bắt, Bình đã có tiền án về các tội Cướp tài sản, Chứa mại dâm, Mua bán trái phép chất ma túy...

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Vào khoảng 15h30 ngày 17/8, các trinh sát điều tra tội phạm về ma túy  phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện 1 chiếc xe taxi 4 chỗ của hãng taxi Open mang biển số 51F- 371.50 đi trên quốc lộ 1 theo từ hướng TP.HCM - Tiền Giang.  

Khi chiếc xe taxi này đến đoạn thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành thì lực lượng cảnh sát phát hiện có biểu hiện nghi vấn nên ra lệnh dừng xe và tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện bên trong xe có 300 viên màu cam nâu nghi thuốc lắc, cùng gói hàng bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp. 

Bước đầu, tài xế Sơn khai nhận được 1 người khách gọi điện đi từ Tiền Giang đến TP.HCM để nhận 1 bịch đồ mang về Tiền Giang. Sau đó sẽ có người gọi điện chỉ địa điểm cụ thể và trả tiền công mang bịch đồ trên với giá 1 triệu đồng, báo Tuổi Trẻ cho hay.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN