Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:53
RSS

Tài xế đánh 3 cô gái ở bến xe Yên Nghĩa bị công ty đình chỉ kinh doanh

Thứ ba, 06/08/2019, 15:20 (GMT+7)

Sau khi làm việc với tài xế taxi hành hung 3 cô gái ở bến xe Yên Nghĩa, hãng đã ra quyết định đình chỉ kinh doanh taxi đối với tài xế và xử lý theo nội quy, quy chế của công ty.

Tài xế taxi đánh 3 cô gái ở bên xe Yên Nghĩa
Tài xế taxi đánh 3 cô gái ở bên xe Yên Nghĩa bị đình chỉ kinh doanh

Liên quan đến sự việc tài xế taxi đánh 3 cô gái tại bến xe Yên Nghĩa, Công ty cổ phần Thương mại vận tải Hoàn Kiếm cho biết, sau khi làm việc với tài xế, hãng đã ra quyết định đình chỉ kinh doanh taxi đối với tài xế Nguyễn Ngọc Tuyền (SN 1986, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông) và xử lý theo nội quy, quy chế của công ty.  Sau khi sự việc xảy ra hãng taxi đã liên hệ với nữ khách hàng để gặp gỡ thăm hỏi, xin lỗi nhưng người này đều chối.

Trước đó, tài xế Tuyền đã đến Công an phường Yên Nghĩa để làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế này thừa nhận đã hành hung và có lời nói khiếm nhã tới 3 cô gái tại bến xe Yên Nghĩa chiều 4/8. 

Theo tài xế Tuyền, vào khoảng 17h10 ngày 4/8, tài xế có mời 3 hành khách nữ tại bến xe Yên Nghĩa về CT1 khu đô thị Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội). Tài xế Tuyền đưa ra mức giá 80.000 đồng nhưng 3 cô gái không đồng ý và muốn đi theo giá đồng hồ.

Sau đó, tài xế Tuyền đồng ý đi theo đồng hồ và mời 3 cô gái lên xe, nhưng lúc này các cô gái lại không nói gì. Sau khi mời vài lần, giữa tài xế Tuyền và các khách nữ đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát.

Sau một hồi mời chào giữa tài xế Tuyền và 3 khách nữ đã xảy ra mâu thuẫn, có lời qua tiếng lại, trong lúc tài xế Tuyền đang dùng ô để che mưa, do quá bức xúc khi bị hành khách xúc phạm nên đã dùng ô đánh vào tay của khách hàng.

Sau khi sự việc xảy ra, một trong 3 cô gai đã đăng tải sự việc lên MXH khiến dư luận xôn xao. Ngoài việc bị tài xế taxi đánh, nạn nhân cũng cho biết đã "cầu cứu" công an nhưng bị từ chối giúp đỡ.

Theo chị T., một trong 3 nạn nhân chia sẻ, lúc đó chị cùng 2 người bạn vừa từ Hòa Bình về Hà Nội vừa đến bến, một tài xế taxi hãng Hoàn Kiếm đã đến mời chị và 2 người nữa đi xe. Sau vài lần hạ giá chị và 2 người kia không phản hồi, tài xế đã cầm ô đánh vào một người trong nhóm chị T. Sau đó, tài xế taxi tiếp tục đánh vào đầu, bụng và tát gãy kính 2 người còn lại. Theo nạn nhân, người đàn ông mặc đồng phục công ty taxi còn thách thức nạn nhân gọi công an và tuyên bố không sợ ai cả.

Trước sự việc trên, lãnh đạo công an phường Yên Nghĩa cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, ngày 5/8, công an đã mời chị T. (một trong 3 người bị đánh) lên làm việc nhưng chị T. từ chối không lên vì cho rằng lúc mới xảy ra do bức xúc nên phản ánh còn giờ thấy việc nhỏ nên chị T. không yêu yêu cầu truy cứu thêm. 

Trước thông tin, nữ hành khách bị đánh nhưng 'cầu cứu' công an giúp đỡ bị từ chối, lãnh đạo công an phường Yên Nghĩa cho biết, hiện công an đang xác minh thông tin này. Sau khi xác minh cán bộ sai thì sẽ xử lý nghiêm, không bao che cho vi phạm.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN