Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:32
RSS

Tại sao thầy thuốc nói khúc tuyến huyết áp không bình thường cũng có nguy hại?

Thứ sáu, 24/03/2017, 16:33 (GMT+7)

Khúc tuyến dao động huyết áp của người bình thường thường có sự khác nhau giữa ngày và đêm.

Khúc tuyến dao động huyết áp

Khúc tuyến dao động huyết áp

Chúng ta đã biết, huyết áp của người bình thường, mỗi ngày 24 giờ cũng bị dao động theo hoạt động sinh lý. Huyết áp bình quân ban đêm thấp hơn bình quân huyết áp ban ngày từ 10% - 20%, đó cũng là đặc điểm khúc tuyến dao động huyết áp của người bình thường.

Ban đêm người có huyết áp xuống dưới 10% gọi là huyết áp không bình thường, người có huyết áp xuông dưới 20% gọi là huyết áp hình muỗng sâu hoặc huyết áp siêu hình muỗng, ban đêm huyết áp không xuống mà lại lên gọi là huyết áp phân hình muỗng.

Huyết áp của người cao huyết áp không bình thường, siêu hình muỗng, phân hình muỗng mà khúc tuyến dao động đều là không bình thường, dễ gây tổn hại cho tim, não, thận.

Thầy thuốc trong khi điều trị dùng thuốc để hạ thấp huyết áp trong thời điểm nào đó, để nó trở lại khúc tuyến “hình muỗng” bình thường.

Muốn để huyết áp được yên ổn trong 1 ngày, thì phải cố gắng đưa khúc tuyến huyết áp dao động huyết áp không bình thường trở về khúc tuyến hình muỗng bình thường.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus