Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:24
RSS

Tá hỏa phát hiện hai mẹ con cô giáo tử vong tại nhà công vụ

Thứ hai, 23/11/2020, 10:47 (GMT+7)

Người dân Lục Yên, tỉnh Yên Bái tá hỏa phát hiện hai mẹ con cô giáo tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà công vụ của trường học.

Sự kiện:
Yên Bái

Hai mẹ con cô giáo tử vong tại nhà công vụ trường học

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NLĐ

Ngày 23/11, ông Lương Thanh Tập, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Lạc (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) cho PV bái Dân Việt biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc một cô giáo cùng con trai tử vong.

Theo đó,  tối 22/11, tại khu vực Trường tiểu học An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, người dân tá hỏa phát hiện nữ giáo viên tử vong tại nhà công vụ của trường học. Lúc này, nạn nhân tử vong trong tình trạng treo cổ, gần đó là con trai 11 tuổi tử vong trong tư thế nằm trên giường.

Ngay sau đó, người dân nhanh chóng báo lên chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, các lực lượng chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc.

NLĐ đưa tin, danh tính cô giáo được xác định là V.T.L. (SN 1969, công tác tại trường Tiểu học An Lạc, xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Cô L. có 2 người con. Con gái lớn (SN 1995) đã lập gia đình và hiện sinh sống ở TP.Yên Bái. Con trai thứ 2 (SN 2009) đang học tại huyện Lục Yên.

Được biết, cô L. đã ly hôn, sau đó lấy chồng thứ 2 nhưng ly thân với người chồng này. Cô và con trai hiện ở nhà công vụ trường Tiểu học An Lạc. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN