Thứ ba, 23/04/2024 | 20:50
RSS

Suýt hòa thảm họa, HLV Kiatisak ca ngợi... Nam Định

Thứ ba, 13/04/2021, 07:17 (GMT+7)

Sau trận thắng Nam Định 4-3 chiều nay, HLV Kiatisak khẳng định HAGL có phần may mắn và đội khách đã thể hiện được ý chí kiên cường, không bao giờ từ bỏ.

Sự kiện:

HLV Kiatisak: "Nam Định thật tuyệt!"

Trong trận đấu ở vòng 9 V.League 2021 chiều nay, HAGL đã dẫn trước Nam Định 3 bàn khi mới đi qua 27 phút thi đấu.  Người ghi bàn cho HAGL là Công Phượng, Minh Vương, Văn Toàn (phạt đền). Tuy nhiên sau đó, điều ít ai ngờ tới đã tới. HAGL để đối phương gỡ lại 3 bàn do công Hoàng Xuân Tân, Rodrigo (phạt đền), Thanh Trường.

Khi nhiều người đã nghĩ đến kết quả hòa 3-3 có thể coi là "thảm họa" đối với đội bóng phố Núi thì trọng tài chính Trần Đình Thịnh lại cho HAGL được hưởng 1 quả phạt đền nữa ngay trước khi trận đấu khép lại khi nhận định bóng chạm tay hậu vệ Wesley bên phía đội khách.  Từ chấm 11m, Công Phượng hoàn thành cú đúp ấn định chiến thắng chung cuộc 4-3, qua đó giúp HAGL củng cố ngôi đầu bảng với 22 điểm, nhiều hơn đội xếp sau là Viettel 3 điểm. 

HLV Kiatisak ca ngợi Nam Định sau chiến thắng 4-3 của HAGL trước đội bóng Thành Nam
HLV Kiatisak ca ngợi Nam Định sau chiến thắng 4-3 của HAGL trước đội bóng Thành Nam

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kiatisak nói: "Từ trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã nhắc nhở các học trò về tinh thần thi đấu tuyệt vời của Nam Định.  Tôi rất coi trọng Nam Định, họ là một đội bóng tuyệt vời, đã chiến đấu tới những giây phút cuối cùng và ghi được 3 bàn thắng trong trận thua chủ nhà B.Bình Dương 3-4 ở vòng 8".

HLV Kiatisak khẳng định ngay cả khi HAGL đã dẫn trước Nam Định 3 bàn, ông vẫn chưa thể cười: "Các bạn thấy đó, mọi thứ vẫn rất căng.   Nam Định một lần nữa chứng minh họ không bao giờ từ bỏ khi trọng tài chưa thổi còi hết giờ. Trận này thắng nhưng rõ ràng HAGL đã có phần may mắn.  Chúng tôi phải tập luyện nhiều hơn để cải thiện khả năng phòng ngự của mình, đặc biệt trong những tình huống không chiến". 

HLV Kiatisak không gây áp lực cho Công Phượng

Những trận đấu đã qua ở mùa giải năm nay, các chân sút nội của HAGL, đặc biệt là Văn Toàn, Công Phượng đã liên tục "nhả đạn", góp phần quan trọng tạo nên mạch 8 trận bất bại, trong đó có chuỗi 5 trận toàn thắng từ vòng 5 đến vòng 9.

Khi phóng viên đặt vấn đề về việc đã làm gì để giúp Công Phượng, Văn Toàn có sự "thay đổi" lớn đến vậy, và họ hoàn toàn có thể cạnh tranh với các ngoại binh trong cuộc đua đến danh hiệu "Vua phá lưới"? HLV Kiatisak đáp:  "Tôi không bao giờ gây áp lực ghi bàn cho Công Phượng, Văn Toàn. Tôi muốn họ chơi bóng thoải mái, hứng khởi nhất.  Trong mỗi buổi tập, tôi thường tập thêm cho họ nhiều và khuyến khích họ dứt điểm. Hãy thật tự tin khi dứt điểm cầu môn".

Nói về lịch thi đấu dày đặc tại V.League cũng như những bước ngắt quãng do ảnh hưởng của Covid-19 và tạo điều kiện cho ĐT Việt Nam tập trung thi đấu vòng loại World Cup 2022 HLV Kiatisak cho rằng đó là khó khăn chung của mọi đội bóng chứ không riêng gì HAGL: 

"Tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ phải có ý thức giữ gìn sức khỏe sinh hoạt thật chuyên nghiệp. Nếu có vấn đề gì về cơ bắp, sức khỏe cần báo cáo bác sĩ ngay để điều trị kịp thời", HLV Kiatisak chia sẻ.  Sau trận thắng Nam Định, HAGL sẽ tiếp đương kim á quân V.League Hà Nội FC ở vòng 10 ngày 18/4 tới. Nhìn nhận về trận đấu này, HLV Kiatisak cười bí ẩn chốt lại: "Đó là một trận đấu lớn. Tôi sẽ nói về trận đấu sau khi trận đấu kết thúc".

Tuệ Minh - Nguyễn Chương
Theo Dân Việt